Con gái cứ có cơ hội lại lẻn ra ngoài, bố theo dõi rồi hoảng sợ trước những gì được chứng kiến

Thanh Hương |

Theo dõi con 1 thời gian, ông bố cảm thấy bất lực và phải viết thư tham khảo ý kiến của bác sĩ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nuôi dạy con trẻ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Mới đây, 1 ông bố người Mỹ sau khi quan sát cô con gái 4 tuổi của mình trong 1 thời gian, đã nhận thấy 1 điều đáng lo ngại. Đó là, bất kỳ khi nào có cơ hội, cô bé luôn tìm cách lẻn ra khỏi nhà, dù là ban ngày hay ban đêm. 

Dù họ đã tìm đủ mọi cách để khóa cửa, ví dụ như dùng dây xích ở bên trên cửa và thậm chí là thiết bị cảnh báo trên cửa sổ, nhưng cô bé vẫn mở ra được và đi ra bên ngoài. Có 1 lần, sau khi đi theo con, ông bố đã phát hiện ra 1 điều khá đáng sợ, và nó có thể đe dọa tới tính mạng của cô bé. 

Cô bé tìm hiểu và biết được là mình có thể đi vào vườn sau của 1 người hàng xóm có hồ bơi và ông bố biết là con bé sẽ tiếp tục đi xuống bể bơi. Điều này thật nguy hiểm vì cô bé không hề sợ nước. Việc áp dụng hình phạt dường như không có tác dụng.

Con gái cứ có cơ hội lại lẻn ra ngoài, bố theo dõi rồi hoảng sợ trước những gì được chứng kiến - Ảnh 2.

Cứ có cơ hội là cô bé 4 tuổi lại lẻn ra ngoài, dù là ban ngày hay ban đêm khiến bố mẹ cô vô cùng bất an. (Ảnh minh họa)

Cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ từ bác sĩ nhi khoa của con gái, ông bố này đã viết thư tới cho ông Harold S. Koplewicz, chuyên gia nhi khoa, Chủ tịch kiêm Giám đốc y khoa của Child Mind Institute, 1 bệnh viện chuyên chăm sóc sức khỏe thần kinh cho trẻ em tại New York để tham khảo ý kiến, tìm ra cách giải quyết. 

Trong bức thư trả lời của mình, bác sĩ Harold cho biết, từ hành vi của con gái mà người bố mô tả, tức là sự đi lang thang, sự lẻn đi, trốn đi, thực ra nó có liên quan đến Hội chứng Tự kỷ, hoặc Hội chứng Tăng động giảm chú ý (ADHD) và những chứng rối loạn phát triển và tâm lý khác. Điều này khá nguy hiểm, và có thể sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi đứa trẻ bắt đầu đi học, và người giám hộ của đứa trẻ phải chăm lo cho nhiều đứa trẻ 1 lúc và không có thời gian để lưu tâm đến cô bé. 

Con gái cứ có cơ hội lại lẻn ra ngoài, bố theo dõi rồi hoảng sợ trước những gì được chứng kiến - Ảnh 4.

Bác sĩ Harold S. Koplewicz - Chủ tịch kiêm Giám đốc y khoa của Child Mind Institute

Những đứa trẻ mắc 1 trong những chứng rối loạn nói trên sẽ luôn có thôi thúc được đi lang thang khi các em bị hấp dẫn bởi 1 thứ nào đó (ví dụ nước trong hồ bơi), hoặc bởi chúng muốn được giải thoát khỏi thứ khiến chúng cảm thấy không thoải mái (như tiếng ồn, ánh sáng quá chói, hoặc mâu thuẫn của người lớn). 

Cũng theo bác sĩ Harold, nếu người bố không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ bác sĩ nhi khoa của con gái mình thì đã đến lúc cần đến 1 chuyên gia nhi khoa mới. Người này sẽ giới thiệu anh với 1 chuyên gia khác, 1 bác sĩ nhi khoa giàu kinh nghiệm trong việc chuẩn đoán, vì nếu đúng là cô bé bị mắc 1 dạng tự kỷ nào đó thì việc can thiệp sớm sẽ rất quan trọng và đem lại lợi ích lớn cho việc điều trị về sau.  

Từ câu chuyện này, các phụ huynh gặp phải những vấn đề tương tự có lẽ cũng sẽ biết cách để giải quyết tốt nhất. Nhiều khi trẻ lẻn ra ngoài, trốn bố mẹ để đi chơi không phải do đứa trẻ hư, mà do các bé đang gặp phải 1 khó khăn nào đấy. 

Đó có thể là 1 khúc mắc trong tâm lý chưa được tháo gỡ đúng cách, hoặc nguy hiểm hơn, có thể là kết quả của 1 hội chứng rối loạn phát triển hoặc tự kỷ chưa được chuẩn đoán. 

Chính vì thế, khi phát hiện con của bạn đột nhiên có những hành vi kỳ lạ, hãy để tâm, theo dõi và tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có cách can thiệp sớm, kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, đừng quên dành thời gian trò chuyện để hiểu con nhiều hơn, tránh rơi vào những tình huống bị động với những hậu quả khôn lường.   

Theo Child Mind Institute

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại