Con gái bỗng nấc như hụt hơi, mẹ tái mét mặt khi thấy hung thần trên tay đứa trẻ

Đinh Kim |

Sự việc xảy đến với bé gái khiến người mẹ được phen kinh hãi, cư dân mạng lại nảy ra tranh cãi gay gắt.

Một người mẹ đến từ Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh con gái chị suýt gặp nguy hiểm tới tính mạng. Chị hy vọng đoạn video sẽ giúp các cha mẹ cẩn thận hơn khi chăm sóc con.

Được biết, sự việc xảy ra vào hôm 9/9 vừa qua. Sau khi để con trên giường để bé tự ngủ một mình, người mẹ ra phòng khách làm việc. Chị không mấy lo lắng vì giường của con gái đã được gắn hàng rào bảo vệ chắc chắn.

Thế nhưng không lâu sau, chị bất ngờ nghe tiếng con gái nấc như bị hụt hơi nên nhanh chóng chạy vào kiểm tra, giật mình khi thấy cô bé đang cầm một đồng xu trên tay. Người mẹ vội vàng lấy đồng xu lại, sau đó đem đi cất.

Một lúc sau, người mẹ xem lại camera ghi hình lắp trong phòng con gái, không khỏi kinh hãi khi thấy những chuyện đã xảy ra. Cụ thể, bé gái đang ngồi chơi một mình trên giường thì nhìn thấy đồng xu nằm ngay bên cạnh.

Con gái bỗng nấc như hụt hơi, mẹ tái mét mặt khi thấy hung thần trên tay đứa trẻ - Ảnh 1.

Bé gái cho đồng xu nhặt được trên giường vào miệng.

Sau một hồi cầm lên ngắm nghía và chơi đùa, cô bé đã cho đồng xu vào miệng, rồi nằm xuống khiến vật này chui xuống cổ họng gây nghẹn. Lúc này, bé gái nấc lên vài tiếng vì khó thở. Rất may sau đó, cô bé đã tự nôn được đồng xu ra ngoài.

Sau khi được người mẹ đăng tải không lâu, đoạn video đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là các phụ huynh.

Một số dân mạng chỉ trích người mẹ lơ là khi trông con nên suýt gây ra sự việc đáng tiếc. Một số khác lại tỏ ý bênh vực, cho rằng dù mẹ dành bộ thời gian ở bên con thì vẫn không tránh được có lúc sơ suất, thêm vào đó, không người mẹ nào muốn con mình gặp tai nạn.

Đồng xu, xương cá, cúc áo, viên pin… đều là những đồ vật rất dễ khiến trẻ bị hóc nghẹn. Thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hóc dị vật ở trẻ nhỏ. Trong số đó, nguyên nhân chủ yếu là do sự lơ là, thiếu kiểm soát của người lớn khi chăm sóc các bé.

Vì thế, cha mẹ và người trông trẻ cần cẩn thận quan sát các bé, hết sức chú ý tới những đồ vật xung quanh, đặc biệt là những vật nhỏ. Các bé còn nhỏ tuổi, đôi khi chưa phân biệt được đồ chơi và đồ ăn, thường có thói quen cho những vật nhỏ vào miệng.

Bên cạnh đó, cha mẹ tuyệt đối không để các bé vừa ăn vừa chơi đùa, đồng thời không la mắng khiến trẻ khóc khi ăn vì có thể gây sặc, hóc thức ăn. Cha mẹ cũng cần cẩn thận khi cho trẻ ăn các thực phẩm có xương, các loại quả có hạt và thạch rau câu.

Trong trường hợp trẻ không may bị hóc dị vật, cha mẹ cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng gọi cấp cứu. Khi tiến hành sơ cứu cho trẻ trong lúc đợi xe cấp cứu tới, cha mẹ cần tránh 3 sai lầm sau:

- Cho tay hoặc các vật khác vào miệng trẻ để móc dị vật ra: Việc làm này có thể gây nguy hiểm cho trẻ, có thể làm dị vật xuống sâu hơn hoặc gây xước niêm mạc họng.

- Vuốt xuôi ngực: Mỗi khi trẻ sặc hay nghẹn, nhiều người thường vuốt ngực cho trẻ mà không biết đây là cách làm sai, có thể làm dị vật chui sâu hơn vào đường thở.

- Sử dụng một số mẹo dân gian như cho trẻ nuốt cơm, hoa quả: Cách làm này có thể khiến trình trạng hóc dị vật trở nên nghiêm trọng hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại