Con gái 6 tuổi bắt gặp bố mẹ làm 'chuyện ấy' giữa đêm, lời giải thích của ông bố càng làm vấn đề thêm rối rắm

BS TRẦN VĂN PHÚC |

Đây là tình huống rất dễ gặp phải đối với những gia đình có trẻ mẫu giáo lớn nhưng vẫn ngủ chung cùng bố mẹ.

Bé Mai năm nay 6 tuổi, luôn sống dựa dẫm vào mẹ, đêm nào cô bé cũng đòi ôm ấp mẹ mới ngủ được. Nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày, lại bắt đầu vào lớp 1, bố mẹ của Mai sốt ruột nghĩ rằng nên cho con ngủ riêng.

Gần hết học kì 1, cuối cùng bố mẹ cũng thuyết phục được bé Mai đồng ý ngủ ở phòng riêng biệt. Một đêm sau khi đưa cô bé đi ngủ, mẹ trở về phòng và sống một thế giới chỉ có hai người với chồng. Thế nhưng không ngờ bé Mai thức giấc và đứng ở cửa nói: "Bố ơi, sao thế? Nửa đêm bố dậy đánh mẹ à? Sao bố lột hết quần áo của mẹ thế? Quần áo của bố cũng đâu hết rồi?".

Đối mặt với tình huống này, bố quá xấu hổ. Để xoa dịu tình hình, bố mặc vội quần áo rồi đưa bé Mai về phòng nhưng bé không chịu. Bố đành giải thích: "Bố không đánh mẹ, chỉ là bố đang chơi game với mẹ, trẻ con không được chơi loại trò chơi này, phải đợi con lớn mới chơi được". Tuy nhiên cô bé vẫn hoài nghi lời bố nói.

Người mẹ mặc quần áo xong, thấy tình huống căng thẳng như vậy nên nghĩ rằng mình không thể lừa dối con trẻ. 

Sau đó mẹ đến phòng bé Mai và nói: "Con yêu, cảnh tượng con vừa nhìn thấy là biểu hiện của tình yêu bố dành cho mẹ. Tình yêu ấy con chưa thể biết được. Phải đợi lớn lên, khi đó con cũng lấy chồng để sinh em bé, giống như mẹ lấy bố để sinh ra con, lúc ấy con sẽ hiểu tình yêu của bố dành cho mẹ".

Bé Mai bắt đầu hiểu ra nhưng vẫn nói với mẹ rằng bé sợ bố như thế sẽ làm cho mẹ đau.

Con gái 6 tuổi bắt gặp bố mẹ làm chuyện ấy giữa đêm, lời giải thích của ông bố càng làm vấn đề thêm rối rắm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giáo dục giới tính cho trẻ cần cực kỳ khéo léo

Với một đứa trẻ, bắt đầu từ 4 đến 5 tuổi là có thể nhận thức về giới tính, trẻ sẽ rất tò mò về nam và nữ. Trong những lần bố mẹ gần gũi, nếu ở chung phòng, sẽ có lúc trẻ phát hiện và tò mò, có thể trẻ nằm im giả vờ ngủ để theo dõi, hậu quả là trẻ dễ bị dậy thì sớm. Nếu trẻ ngủ riêng sẽ gặp phải tình huống như bé Mai.

Vì vậy, muộn nhất là 4 tuổi nên để trẻ ngủ riêng phòng, bố mẹ và nhà trường bắt đầu giáo dục giới tính cho trẻ. Hãy nói với trẻ bằng những ngôn ngữ đơn giản. Tránh lừa dối trẻ như cách của người bố giải thích với bé Mai.

Sẽ không tốt khi ông bố bà mẹ trả lời con rằng, tại mẹ không được khoẻ, nên bố thực hành mát xa cho mẹ một lúc. Đặc điểm của trẻ là dễ bắt chước, nếu có cơ hội, chúng sẽ thực hành mát xa cho nhau.

Năm 2019, Uỷ ban Giáo dục California (Mỹ) đã triển khai chương trình giáo dục giới tính trong các trường công lập và bán công trên toàn tiểu bang. Sự kiện gây sốc. Đã có những cuộc biểu tình nổ ra, phụ huynh phản ứng dữ dội, họ cho rằng đó là cuốn sách hướng dẫn tất cả những điều cần biết về tình dục.

Hàng loạt những khẩu hiệu được trưng lên trong các cuộc biểu tình trên toàn bang California, phụ huynh gọi chương trình giáo dục giới tính đó là "SeXXX Ed", thuật ngữ dùng để ám chỉ một loại "giáo dục giới tính mất nết".

Chương trình giáo dục là một bộ sách có rất nhiều bức tranh màu vàng, kèm theo clip minh hoạ, khuyến khích học sinh đặt các câu hỏi với cha mẹ về tình dục. Khung chương trình chia làm bốn nhóm tuổi: mẫu giáo đến lớp ba, lớp bốn đến lớp sáu, lớp bảy và lớp tám, lớp chín đến lớp 12. Nội dung và hình ảnh trong cuốn sách đã chọc tức phụ huynh.

Họ cho rằng, đây là một chương trình giảng dạy giới tính có chứa các hình vẽ khiêu dâm, nội dung cũng khiêu dâm về hoạt động tình dục, không thể chấp nhận.

Sách dạy khá sâu, bao gồm những kiến thức tránh thai, có thai, sẩy thai và phá thai. Việc sử dụng các loại bao cao su cũng được dạy rất kĩ.

Đọc những cuốn sách này, nhiều phụ huynh cứ đỏ mặt lên vì xấu hổ. Vì thế mà Uỷ ban Giáo dục California đã phải dừng lại, không cho dạy nữa để học sinh tiếp tục học sách cũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại