Con gái 5 tuổi chơi trò giả nói chuyện điện thoại, mẹ nghe được nội dung liền xấu hổ, tá hỏa tịch thu ngay

BOB V |

Sau khi nghe con gái nói chuyện điện thoại, người mẹ phải giật mình xem lại bản thân.

Trong giai đoạn từ 3-4 tuổi, trẻ rất dễ học hỏi, tiếp thu mọi thứ từ xung quanh và đây là giai đoạn vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Các em có thể bắt chước bất cứ hành động, cử chỉ, lời nói nào mà mình nhìn thấy từ những người xung quanh. Do đó, với vai trò là cha mẹ, người lớn phải kiểm soát tốt điều gì nên và không nên để con cái học theo.

Một người mẹ họ Hạ ở Trung Quốc có một cô con gái năm nay đã lên 5 tuổi. Em là đứa trẻ kháu khỉnh và thông minh, rất hay bắt chước giọng điệu và cách nói chuyện của các thành viên trong gia đình. Nhiều người còn gọi vui rằng em trông giống như một "bà cụ non".

Một lần, sau bữa cơm tối, chị Hạ thấy con chơi một mình trong phòng khách. Chị đến gần đó xem thử con chơi trò gì thì thấy trên tay con đang cầm chiếc điện thoại đồ chơi và đang giả bộ bấm số, gọi điện y như thật. Đứa trẻ lần này bắt chước cách người lớn trong nhà nói chuyện để nói vào điện thoại những điều trên trời dưới đất.

Con gái 5 tuổi chơi trò giả nói chuyện điện thoại, mẹ nghe được nội dung liền xấu hổ, tá hỏa tịch thu ngay - Ảnh 1.

Một lúc sau, người mẹ cố gắng chú ý nghe xem con đang nói hay lẩm nhẩm chuyện gì với cái điện thoại thì chị liền tá hỏa khi thấy con... văng tục. Em nói một cách vô cùng thuần thục những từ ngữ mà người lớn hay dùng để chửi nhau. Điều này khiến chị bị một phen tá hỏa, ngồi ngẫm lại thì chết đứng khi nhận ra, cách mà con đang nói chuyện điện thoại là do con bắt chước giọng điệu của chính mình.

Điều này làm chị vô cùng xấu hổ vì vô tình đã khiến con học hỏi những điều không nên. Sau lần đó, vợ chồng chị bàn bạc và quyết định hạn chế những hành động, lời nói quá khích để con không học theo.

Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy con mình còn nhỏ, chưa hiểu hành động và cách nói chuyện của mình nên vô tư nói những điều không đúng mực trước mặt con hoặc có một số hành vi không tốt.

Nhưng nếu con quan sát thấy, những hành vi sẽ nhanh chóng được con học theo và bắt chước mặc cho điều đó đúng hay sai. Lâu dần, việc duy trì thói quen ăn nói, hành động như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn và việc hình thành nên nhân cách và cách ứng xử của con khi lớn lên.

Con gái 5 tuổi chơi trò giả nói chuyện điện thoại, mẹ nghe được nội dung liền xấu hổ, tá hỏa tịch thu ngay - Ảnh 2.

Vậy cha mẹ tránh không nên làm gì trước mặt con cái?

- Cãi nhau hoặc thậm chí đánh nhau: Cha mẹ cãi nhau trước mặt con cái không chỉ làm rạn nứt tình cảm vợ chồng mà còn khiến con cái thất vọng, chán nản, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ và có thể khiến trẻ mất niềm tin vào hôn nhân khi trưởng thành.

- Làm việc nửa chừng, lề mề: Có thể nhiều người nghĩ đây không phải là một vấn đề lớn, nhưng nó thực sự có ảnh hưởng đến trẻ. Nếu cha mẹ thường xuyên trễ hẹn, không làm một việc đến nơi đến chốn, con cái cũng dễ tự hiểu rằng những điều này là được phép và cũng học hỏi theo, sau này sẽ khiến con gặp những vấn đề khi đi làm,...

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại