Vết trượt của kiều nữ đi Mercedes cầm đầu đường dây gái gọi nghìn USD

Minh Huyền |

Sau khi ra trường, Cúc không tìm được việc làm ưng ý rồi sa vào con đường làm "gái bán hoa" để trụ lại thành phố.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê Hà Nam, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm. Cơ quan chức năng cũng đang làm các thủ tục để xử lý hành chính với hai nhân viên của Cúc cùng hai khách mua dâm giá nghìn đô.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đang xác minh nguồn gốc nhiều sổ tiết kiệm tiền tỷ, căn hộ cao cấp ở quận Cầu Giấy, chiếc xe Mercedes... do Cúc sở hữu.

Theo thông tin trên báo Lao Động, Cúc từng là sinh viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi ra trường, kiều nữ này không tìm được việc làm ưng ý rồi sa vào con đường làm "gái bán hoa" để trụ lại thủ đô. Mỗi lần đi khách, Cúc lưu số điện thoại của các quý ông lại rồi dần tách khỏi sự quản lý của má mì. Lâu dần, Cúc đã có trong tay nhiều thông tin của các đại gia mua dâm, kiều nữ này tự đứng ra lập đường dây gái gọi cao cấp.

Cúc làm nhân viên ở một spa thẩm mỹ vừa để nguỵ trang vừa để có điều kiện tiếp xúc với các tầng lớp khá giả. Bên cạnh đó, má mì này cũng thường đi các sự kiện để tiếp cận, làm quen với những đại gia lắm tiền nhiều của để nhằm mục đích giới thiệu về những chân dài của mình.

Để lôi kéo các chân dài vào đường dây gái gọi của mình, Cúc thông qua một số người thân và người hoạt động trong giới văn nghệ sỹ để tuyển mộ các cô gái có ngoại hình đẹp, tuổi từ 18 đến 25, lười lao động, ham mê cuộc sống vật chất và hưởng lạc. Sau đó, Cúc sẽ gắn cho họ cái "mác" sinh viên, người mẫu, hoa khôi… rồi đưa họ vào đường dây để bán dâm cho cô ta hưởng lợi.

Vết trượt của kiều nữ đi Mercedes cầm đầu đường dây gái gọi nghìn USD - Ảnh 1.

Cúc sở hữu gương mặt xinh đẹp, ở căn hộ sang trọng (Ảnh: Lao Động)

Giá mà Cúc đặt ra cho các đại gia mỗi lần đi khách từ 7 đến 10 triệu đồng nếu là "tàu nhanh" còn qua đêm tại Hà Nội thì giá khoảng 10-15 triệu đồng. Nếu có đại gia yêu cầu đi tỉnh, khu nghỉ dưỡng thì giá vài chục triệu.

Ngoài ra, má mì 8x này còn tổ chức sex tour cho các đại gia lắm tiền với giá từ 3.000 đến 5.000 USD chưa kể chi phí đi lại phát sinh của gái bán hoa.

Má mì Cúc làm việc rất cảnh giác, với các khách hàng mới đều được yêu cầu nói tên, số điện thoại của người đã mua dâm trước đó giới thiệu.

Khi khách có yêu cầu chọn chân dài hoa khôi, hotgirl thì Cúc lấy ảnh của cô gái xinh đẹp khá nổi tiếng trên mạng rồi trang điểm cho chân dài của mình giống. Nếu khách yêu cầu sinh viên, má mì Cúc sẽ lựa chọn một gái bán dâm có gương mặt hiền lành rồi đeo cho cô ta mác sinh viên trường nào đó.

Khi có khách mua dâm liên hệ, Cúc yêu cầu chuyển tiền cọc từ 30-34% trước rồi cô ta sẽ điều gái đến các khách sạn mà khách thuê sẵn để "vui vẻ". Sau khi mua bán dâm xong, khách sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Sau mỗi phi vụ, Cúc được hưởng lợi khoảng 30%, số còn lại trả cho gái bán dâm.

Được biết, Cúc sở hữu căn hộ hạng sang ở Hà Nội và và nhà cho thuê ở Hạ Long (Quảng Ninh) cùng nhiều hàng hiệu đắt tiền, trong đó có chiếc xe đắt tiền hiệu Mercedes.

Trước đó, khuya ngày 27/8, trinh sát Phòng 4 - Cục cảnh sát hình sự bắt quả tang 2 chân dài sinh năm 1993 đang bán dâm tại một nhà nghỉ ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hai cô gái khai đi khách theo kết nối của Nguyễn Thị Cúc.

Tại cơ quan công an, Cúc thừa nhận điều 2 chân dài bán dâm với giá 40 triệu đồng. Phi vụ môi giới thành công, Cúc hưởng 14 triệu.

Nam sinh viên môi giới bán dâm: Á hậu 7.000 USD, MC 1.500 USD/lượt (Nguồn: VTC14)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại