Con được nâng 5,4 điểm, Giám đốc VNPT Sơn La chỉ thừa nhận nhờ Giám đốc Sở GD&ĐT "xem giúp điểm"

Hoàng An |

Ngoài ra, Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai không thừa nhận đã đưa 440 triệu chạy điểm cho con đỗ trường công an.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 8 người trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Các trường hợp bị can nhận hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng từ người thân thí sinh để sửa điểm đã được làm rõ. Điều đáng nói, khi cơ quan điều tra triệu tập một số vị phụ huynh lên làm việc, họ lại không nhận đã đưa tiền.

Không thừa nhận đã đưa gần nửa tỷ chạy điểm cho con đỗ trường công an

Theo tài liệu điều tra, bà Hoàng Thị Thành (SN 1969, là Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) có con trai Dương Hoàng Trung tham dự kỳ thi, xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân.

Trước thời gian chấm thi, bà Thành đã cũng cấp thông tin cá nhân của con trai cho Cầm Thị Bun Sọn (Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng – Sở GD&ĐT Sơn La) nhờ "xem trước điểm thi".

Về động cơ, mục đích, bà Thành khai chỉ nhờ xem điểm, không bàn bạc, trao đổi hứa hẹn gì về lợi ích vật chất.

Trong khi đó, Cầm Thị Bun Sọn lại khai với cơ quan điều tra, bà được Hoàng Thị Thành đặt vấn đề, đưa thông tin các nhân thí sinh D.H.T nhờ nâng điểm các môn Toán, Văn, Lịch Sử để đủ điểm xét tuyển trường Công an nhân dân.

Sau khi nhận lời, nữ bị can câu kết với Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Lò Văn Huynh tìm, rút bài thi nâng điểm các môn cho T.

Quá trình điều tra, bà Sọn khai thỏa thuận, thống nhất được bà Hoàng Thị Thành đưa 440.000.000 đồng giúp nâng điểm cho thí sinh trên. Bà Sọn đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho Cơ quan an ninh điều tra, tuy nhiên bà Thành lại không thừa nhận đã đưa tiền.

Ngoài lời khai khai của Sọn không có tài liệu, chứng cứ nào khác nên không đủ căn cứ quy kết. Xác định số tiền này là vụ lợi nên tịch thu theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định thí sinh D.H.T sau chấm thẩm định tổng số điểm bị hạ 11,9 điểm. Trong đó, môn Toán còn 2,4 điểm; Văn 5,75 điểm; Lịch Sử 3,5 điểm.

Con được nâng 5,4 điểm, Giám đốc VNPT Sơn La chỉ thừa nhận nhờ Giám đốc Sở GD&ĐT xem giúp điểm - Ảnh 2.

Sở GD&ĐT Sơn La.

Lời khai hạt trưởng Kiểm Lâm mâu thuẫn với lời khai của GĐ Sở GĐ&ĐT

Ông Đỗ Kim Quang (SN 1960, là Giám đốc VNPT Sơn La) có con trai Đỗ Minh Hoàng dự thi, xét tuyển nguyện vọng vào trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Cuối tháng 6/2018, ông Quang gặp ông GĐ Sở GD&ĐT Hoàng Tiến Đức tại cuộc họp giao ban tại UBND tỉnh Sơn La cung cấp thông tin cá nhân con trai nhờ xem kết quả điểm thi.

Ông thừa nhận có nhờ ông Đức xe giúp điểm, không hứa hẹn, trao đổi lợi ích vật chất.

Cơ quan chức năng xác định thí sinh Đ.M.H điểm các môn Toán 8,4 điểm; Tiếng Anh 9,0 điểm. Sau chấm thẩm định, kết quả còn Toán 6,6 điểm; Tiếng Anh 5,4 điểm – tổng điểm bị hạ 5,4 điểm.

Ông Bùi Minh Hải (SN1971, là Hạt phó hạt kiểm lâm huyện Mai Sơn) có con B.T.N dự thi, xét tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ông Hải khai không cung cấp thông tin cá nhân con nhờ ông Hoàng Tiến Đức giúp xem điểm thi. Tuy nhiên, lời khai này mâu thuẫn, không đúng sự thật bởi trước đó, ông Đức khai vào cuối tháng 6/2018, ông Hải có nhờ xem giúp điểm cho con.

Cơ quan chức năng xác định số điểm thí sinh B.T.N môn Toán 9,6 điểm; Lịch Sử 8,5 điểm. Sau khi chấm thẩm định môn Toán còn 5,2 điểm; Lịch Sử 7,5 điểm (tổng điểm bị hạ 6,4 điểm).

Liên quan đến gian lận thi cử tại Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La đến nay có 8 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng), Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT Sơn La), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng khảo thí Sở GD-ĐT Sơn La), Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng an ninh chính trị nội bộ), Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ).

Tất cả cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại