*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thêm các thông tin về methanol, cũng như cách phòng tránh.
Việc nhầm methanol là thuốc chữa Covid-19 và uống đã khiến 728 người ở Iran tử vong và hơn 5.000 người ngộ độc. Các chuyên gia cho rằng methanol là chất cực độc không thể làm thuốc.
Ít nhất 218 người nhập viện vì ngộ độc rượu ở các tỉnh Khuzestan và Alborz của Iran khi cố gắng ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), các hãng tin Iran đưa tin ngày 9-3.
Đọc xong câu chuyện nhiều người cho rằng thanh niên nên đi xin lỗi để có cơ hội tiếp tục mối quan hệ.
PGS.TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội khẳng định không thể dùng giấy quỳ để có thể phát hiện ra methanol có trong rượu.
Bác sĩ phải lấy bia để truyền cho người bệnh ngộ độc rượu methanol vì đến nay trong phác đồ điều trị, thuốc giải ngộ độc rượu hoặc quá đắt hoặc không thể nhập về.
Nhãn mác mập mờ cộng thêm tâm lý chủ quan khiến cho cồn y tế giả được làm từ cồn công nghiệp cực độc đang trở thành mối lo của người tiêu dùng.
Liên hoan 8/3, các bạn sinh viên này mua rượu về uống và chỉ sau 1 ngày mọi người có dấu hiệu mờ mắt, nôn ra máu nên đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP thành phố Hà Nội cho biết, qua điều tra từ các nạn nhân bị ngộ độc rượu, có tới 3 người bị ngộ độc rượu sau khi uống rượu ở các quán ăn tại quận Đống Đa.
Chiều nay (28/2), phóng viên Trí Thức Trẻ đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai để ghi nhận về 7 ca ngộ độc rượu rất nặng đang cấp cứu.
Ông Tình mua cồn công nghiệp về nhà cất giữ và lợi dụng vợ con đang ngủ châm lửa đốt để tự tử rồi kéo vợ và 2 con vào đám cháy để cùng nhau chết chung.
Nhiều người tìm mọi cách để hạ sốt kể áp dụng kinh nghiệm dân gian, truyền miệng như dùng cồn lau người mà không kịp xem xét.