Chồng châm lửa tự thiêu rồi kéo vợ con vào chết chung

Đình Thức |

Ông Tình mua cồn công nghiệp về nhà cất giữ và lợi dụng vợ con đang ngủ châm lửa đốt để tự tử rồi kéo vợ và 2 con vào đám cháy để cùng nhau chết chung.

Sáng 2/11, Trung tá Lâm Quang Phong, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an quận Cẩm Lệ, cho biết đã có kết luận vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 22/10 khiến 2 người tử vong tại nhà ông Trần Minh Tình (47 tuổi, trú tổ 67, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do ông Tình tự tử

"Hiện trường vụ cháy có 2 chai cồn 90 độ chưa sử dụng hết. Trên tường nhà có nhiều dòng chữ nghi là thư tuyệt mệnh.

Từ hiện trường vụ việc, chúng tôi xác định ông Tình mua cồn về nhà cất giữ và lợi dụng lúc vợ con đang ngủ châm lửa đốt.

Ông Tình còn kéo cả vợ và 2 con vào để cùng chết chung. Vợ ông Tình và con gái lớn may mắn thoát ra được nhưng bị bỏng nặng hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện", 1 điều tra viên Công an quận Cẩm Lệ trực tiếp phụ trách vụ việc cho biết.

Chồng châm lửa tự thiêu rồi kéo vợ con vào chết chung - Ảnh 1.

Bên trong căn nhà sau khi xảy ra vụ cháy

Theo cơ quan điều tra, ông Tình làm nghề tự do còn vợ buôn bán ở nhà. Cách đây 3 tháng, ông Tình phát hiện bản thân mắc bạo bệnh nên nảy sinh chán nản.

Trước đó vào khoảng 1h45 sáng 22/10, người dân phát hiện lửa đột ngột bốc cháy tại nhà ông Trầm Minh Tình.

Vụ cháy khiến ông Tình cùng người con gái út Trần Thị Thảo Nhi (SN 2009) đều tử vong tại chỗ do bị ngạt khói.

Hai người khác bị bỏng nặng là bà Trần Thị Thanh Trà (SN 1970, vợ ông Tình) và người con gái đầu Trần Thị Trà Giang (SN 1995). Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà Trà được xác định bỏng 90% và con gái bị bỏng 30%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại