Cố vấn an ninh Mỹ: Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran không phải là khởi đầu chiến tranh

Trịnh Ngọc Tiến |

Ông Bolton nói cho biết, Mỹ sẽ kiên quyết ngăn cản bất kỳ quốc gia nào cung cấp công nghệ để Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là một khúc dạo đầu cho cuộc đối đầu quân sự với Iran, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết ngay sau khi ông Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama.

Trong khi bác bỏ một cuộc đối đầu quân sự đang diễn ra, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói Tehran đã "vi phạm rõ ràng" thỏa thuận JCPOA (thỏa thuận hạt nhân được ký vào tháng 7/2015 giữa Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc cùng tham gia ký kết với Mỹ và Iran, còn gọi là thỏa thuận P5+1), không tuân thủ nghiêm chỉnh thỏa thuận đã được ký kết.

Khi được các phóng viên hỏi về tương lai sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận JCPOA, liệu có một cuộc tấn công quân sự vào Iran hay không, ông Bolton cho biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, tuy nhiên Mỹ sẽ kiên quyết ngăn cản bất kỳ quốc gia nào cung cấp công nghệ để Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ John Bolton là người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, được biết đến với những chính sách đối ngoại thẳng thắn và hiếu chiến. Ông Bolton trước đây đã từng kêu gọi một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Tehran à là một trong những kiến ​​trúc sư quan trọng của cuộc chiến Iraq năm 2003.

Kể từ khi ông Trump đề xuất ý định rời bỏ thỏa thuận quốc tế mang tính bước ngoặt được ký dưới thời cựu tổng thống Barack Obama, các quan chức Iran cho biết họ sẽ tiếp tục làm giàu uranium nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

"Bạn không thể nói rằng Iran tuân thủ tuyệt đối, trừ khi bạn chắc chắn rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và sự sáng suốt của chúng tôi là không thể sai lầm", Bolton nhấn mạnh.

Nói về những hậu quả trước mắt đối với các nước châu Âu liên quan đến kinh doanh với Iran, ông Bolton giải thích rằng các công ty của châu lục này sẽ có một khoảng thời gian kéo dài một tháng để bãi bỏ các hợp đồng hiện có. Sau đó sẽ có lệnh cấm đối với bất kỳ hợp đồng mới nào, nếu cố tình sẽ bị xử phạt ngay lập tức.

"Chúng tôi đang chuẩn bị, cùng với các nước châu Âu có trách nhiệm và những đối tác khác đàm phán cho một thỏa thuận hạt nhân toàn diện hơn. Chúng tôi đang chuẩn bị để làm điều đó bắt đầu ngay bây giờ". Bolton khẳng định.

Trong khi đó tại Iran, Tổng thống Hassan Rouhani đã tìm cách trấn an công chúng và nhấn mạnh rằng Iran sẽ tiếp tục theo đuổi "hội nhập với thế giới"; đồng thời Iran sẽ tiếp tục theo đuổi thỏa thuận hạt nhân đã ký, bất chấp Mỹ rút khỏi thỏa thuận này và khẳng định: Iran sẽ không đàm phán lại bất kỳ vấn đề hạt nhân của mình nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại