*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cổ phiếu của các tỷ phú Việt Nam tăng mạnh kể từ đầu năm khiến họ đã giàu lại càng giàu.
Đây là câu hỏi được không ít người đặt ra, khi mà thị trường chứng khoán đang tăng điểm, còn bất động sản cũng trở lại với những điểm nóng cục bộ.
Tính từ đáy hồi tháng 3/2020 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, VN-Index đã tăng 54% và rất nhiều cổ phiếu trên sàn chứng khoán đã tăng bằng "lần".
Tuy nhiên, các mã được hưởng lợi từ diễn biến này vẫn chỉ là các mã cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn còn room và free-float vừa đủ để hấp thụ dòng vốn này như VNM, VIC, HPG, VHM, VRE, MSN, VPB…
Nhà đầu tư Trung Quốc đã chờ đợi đến 5 năm để vốn hóa thị trường trở lại mức 10 nghìn tỷ USD, đây là cột mốc sẽ đánh dấu đà hồi phục mạnh mẽ sau mức giảm tồi tệ nhất trong lịch sử.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu dược phẩm, vật tư y tế đang bứt phá mạnh với nhiều mã tăng điểm như AMV, DHG, DHT, DMC, IMP, JVC, DVN, DBD, PME, MKP… Trong đó DHG, DVN, JVC thậm chí tăng trần.
Mã chứng khoán MSN của Masan Group dường như đã “thấm đòn” sau những sóng gió liên quan đến dự thảo tiêu chuẩn về sản xuất nước mắm.
Các Bluechips như VIC, PNJ, VRE, FPT, HPG, MSN, GAS… cũng như các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm sâu khiến thị trường thiếu đi lực đỡ.
Trên cả 3 sàn, số mã tăng điểm hiện chỉ vỏn vẹn 113 mã, trong khi số mã giảm điểm lên tới 391.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm điểm đồng loạt hôm thứ Năm, trong đó chỉ số theo dõi các mã cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh nhất trong vòng 17 tháng.
FTSE Vietnam Index thêm CII và loại 4 cổ phiếu khác trong đợt cơ cấu danh mục cuối cùng của năm 2016.
Liên tiếp Habeco, ACV rồi Sabeco, Vietnam Airlines, Thaco... chuẩn bị lên sàn chứng khoán, thị trường đang chứng kiến một làn sóng niêm yết và đăng ký giao dịch mới. Theo dự báo của công ty chứng khoán VNDIRECT, sẽ có nhiều xáo trộn trong trật tự các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Tâm điểm