Cổ phiếu tăng gấp đôi, Tesla vượt Toyota trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới

An Nguyên |

Trong phiên giao dịch hôm qua (1/7), cổ phiếu Tesla đã tăng thêm 3,5%, đem về mức giá trị vốn hóa 207,2 tỷ USD, vượt qua con số 201,9 tỷ USD của Toyota.

Tesla vừa thay thế Toyota Motor trở thành nhà sản xuất ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Sự kiện này nhấn mạnh sự quan tâm yêu thích của nhà đầu tư dành cho công ty đang cố gắng thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp vốn đã dựa vào động cơ đốt trong trong suốt 130 năm qua.

Trong phiên giao dịch hôm qua (1/7), cổ phiếu Tesla đã tăng thêm 3,5%, đem về mức giá trị vốn hóa 207,2 tỷ USD, vượt qua con số 201,9 tỷ USD của Toyota. So với thời điểm đầu năm thì cổ phiếu Tesla đã tăng hơn gấp đôi.

10 năm kể từ khi Tesla trở thành công ty đại chúng, CEO Elon Musk đã phớt lờ hoặc phá vỡ rất nhiều quy tắc truyền thống của ngành ô tô. Tesla bán ô tô trực tuyến và còn lắp ráp xe ở ngay tại California, nơi có chi phí nhân công và mọi chi phí khác đều rất đắt đỏ.

Tuy nhiên, dù giá trị vốn hóa liên tục tăng cao, vẫn có khoảng cách rất lớn về quy mô của Tesla và Toyota – nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Tesla chỉ sản xuất 103.000 xe trong quý I, tương đương khoảng 4% con số gần 2,4 triệu xe mà Toyota làm ra. Thương hiệu Toyota gắn liền với mức giá phải chăng và sự bền bỉ được hậu thuẫn bởi những sáng tạo không ngừng nghỉ trong mô hình sản xuất quy mô lớn.

Tesla vượt qua Volkswagen trở thành công ty ô tô có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới từ tháng 1 và hiện đã có giá trị cao gấp đôi so với ông lớn đến từ nước Dức.

Sau khi đi tiên phong trong dòng xe lai (chạy bằng cả xăng và điện) với mẫu Prius, Toyota đã chậm trân trong cuộc đua sản xuất xe chạy hoàn toàn bằng điện và gần đây mới bắt đầu đầu tư mạnh tay vào xe điện và xe tự hành.

Hãng xe Nhật Bản dự báo lợi nhuận năm 2020 sẽ giảm tới 80% và phải đến nửa đầu năm 2021 mới có thể hồi phục lại mức trước dịch.

Giá trị vốn hóa của Toyota bao gồm 14,3% cổ phiếu quỹ mà Toyota tự nắm giữ, trị giá khoảng 30 tỷ USD. Tesla không sở hữu cổ phiếu quỹ như vậy, theo Bloomberg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại