Có phải người Olmec là cư dân còn sót lại của thành phố Atlantis?

Cẩm Mai |

Nền văn minh cổ đại Olmec ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Các nhà nghiên cứu đặt ra giả thuyết rằng: Người Olmec cổ đại là cư dân còn sót lại của thành phố Atlantis.

Các nhà nghiên cứu cho rằng vùng đất Mesoamerica là "chiếc nôi" của nền văn minh cổ đại Olmec và các nền văn hóa thuộc châu Mỹ trước khi bị người Tây Ban Nha xâm chiếm.


Sơ đồ các di sản mà các nền văn minh cổ đại để lại trên vùng đất Mesoamerica, trong đó có nền văn minh Olmec.

Nhưng nền văn minh cổ đại Olmec bắt nguồn từ đâu? Tại sao chúng ta không biết đến ảnh hưởng lớn nhất của nền văn minh cổ đại Olmec?

Kỹ thuật xây đá của người Olmec tinh xảo đến khó tin và ra đời trước so với người Aztec, Maya và các nền văn minh cổ đại khác ở châu Mỹ. Họ đã tạc những cái đầu người Olmec khổng lồ.

Các nhà nghiên cứu và khảo cổ học băn khoăn câu hỏi: họ đã làm như thế bằng cách nào? người Olmec cổ đại đến từ đâu và học được ở đâu kỹ thuật xây đá? Có phải như một số nhà nghiên cứu đã nói: Người Olmec cổ đại là cư dân còn sót lại của thành phố Atlantis?

Có phải người Olmec là cư dân còn sót lại của thành phố Atlantis? - Ảnh 2.

Mô hình thành phố Atlantis được dựng lại qua mô tả.

Olmec là nền văn minh tiến bộ ra đời trước đế chế Maya và Aztec. Họ biết cách kiến tạo địa chất những khu vực nhất định.

Cao nguyên San Lorenzo là một ví dụ như thế và được coi là một thành tựu kiến trúc quan trọng nhất thời cổ đại. Người Olmec sửa đổi toàn bộ khu vực theo ý họ.

Để làm được việc này, họ phải di chuyển hàng tấn đá để xây dựng địa hình rộng lớn, tường và các đài tưởng niệm, biến đổi khu vực thành khu dân cư của họ.

Chúng ta không biết công trình này còn tồn tại không và vì sao người cổ đại làm được như thế cách đây hàng ngàn năm.

Kỹ thuật xây dựng của họ có phải xuất xứ từ thành phố Atlantis hoặc có sự tương đồng nào chăng?

Không ai biết người Olmec đến từ đâu. Chúng ta chỉ biết đến họ dựa vào nghiên cứu của các nhà lịch sử dựa vào những đặc điểm nhất định, như những cái tượng đầu người khổng lồ.

Có phải người Olmec là cư dân còn sót lại của thành phố Atlantis? - Ảnh 3.

Tượng đầu người khổng lồ của người Olmec.

Có lẽ họ không phải là người Trung Mỹ bản địa. Nhiều người cho rằng nền văn minh cổ đại Olmec xuất phát từ một nơi khác trên Trái Đất, nơi được gọi là Atlantis cổ đại.

Thành phố Atlantis đã biến mất, còn người Olmec vẫn sống, nhưng họ lại không được gọi là người Atlantis.

Nền văn minh này đã đạt đến trình độ phát triển cao. Họ đã biết thuần chủng động vật và nuôi ong trước các nền văn minh cổ đại cổ đại khác.

Thanh chất hematit dài 3,5cm như một trong những số ít minh chứng cho sự phát triển của nền văn minh Olmec đã từng gây tranh luận trái chiều giữa các nhà nghiên cứu. Khi đặt nó xuống nước, trục của nó hướng về phía bắc.

Các nhà nghiên cứu trường ĐH Michigan (Mỹ) cho rằng, đó là chiếc la bàn.Điều này làm thay đổi lịch sử: người Olmec cổ đại phát minh ra la bàn, không phải người Trung Quốc như chúng ta đã biết.

Dụng cụ của người Olmec dùng để xác định hướng bắc.

Người Olmec cổ đại để lại quá ít dấu tích và cũng đã biến mất không để lại dấu vết. Ngoài những tượng đầu người khổng lồ, người Olmec để lại một số hiện vật giá trị khác, như: ngai vàng, bàn thờ và tượng người mà không nền văn minh nào trong vùng Mesoamerica đạt được sự hoàn mỹ như thế.

Nguồn: Ancient Code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại