Có kẻ 'lọt lưới' trong vụ người dân bị côn đồ đánh thương tích, Viện KSND cấp cao ra kháng nghị

CÔNG HOAN |

Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm bản án sơ thẩm của TAND TP Phan Thiết và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận vì cho rằng "bỏ lọt tội phạm" trong vụ “giang hồ” đánh người dân trọng thương tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Bỏ lọt tội phạm

Ngày 25/7, anh Nguyễn Văn Bính (SN 1986), Nguyễn Văn Bình (SN 1988, cùng trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã nhận được nhận được Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 165 của Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM về bản án sơ thẩm của TAND TP Phan Thiết (ngày 11/1/2022) và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận (21/7/2022) liên quan đến việc hai anh này bị giang hồ đánh trọng thương tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Có kẻ lọt lưới trong vụ người dân bị côn đồ đánh thương tích, Viện KSND cấp cao ra kháng nghị - Ảnh 1.

Nhóm bảo vệ Công ty Đức Tuấn tham gia đánh nhóm người dân đến từ Lâm Đồng. Ảnh chụp lại clip người dân quay.

Như Tiền Phong đã phản ánh, sáng 8/6/2020, ông T.V.H (SN 1973, ở tỉnh Lâm Đồng) đi cùng anh Nguyễn Văn Bính, Nguyễn Văn Bình và 3 người khác đến TP. Phan Thiết đến thăm khu đất mà anh H. đã mua tại phường Phú Hài, TP. Phan Thiết. Tại đây, khi anh H. gặp và nói chuyện với Ban Giám đốc Công ty Bảo vệ Đức Tuấn thì trong nhóm của anh H. có người dùng điện thoại quay lại. Lúc này, ông Nguyễn An Tấn Hải (SN 1976, Phó Giám đốc Công ty Đức Tuấn) đi tới nói: “Mày quay gì mày, đập chết m... mày”. Sau đó, ông Hải yêu cầu người quay xóa clip nhưng anh Nguyễn Văn Bình đi tới giật chiếc điện thoại, không cho xóa.

Vì thế, Thanh Trúc Cầm (SN 1989, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nhân viên bảo vệ của Công ty Đức Tuấn ) dùng gậy ba khúc bằng sắt đánh vào vùng đầu của anh Bình làm anh chảy máu. Lúc này, anh Bính chạy đến xô Cầm thì Cầm tiếp tục dùng gậy ba khúc tấn công anh Bính. Quá trình ẩu đả, hai nhân viên khác của Công ty Đức Tuấn là Đào Minh Khiêm (SN 1989) và Phạm Kim Quân (SN 1975, cùng trú tại huyện Hàm Thuận Bắc) tiếp tục dùng gậy cao su tấn công hai anh Bình và Bính. Hậu quả, anh Bình bị thương tích phải nhập viện. Cả Khiêm, Quân và Cầm sau đó bị TAND TP Phan Thiết và TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt án tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích.

Có kẻ lọt lưới trong vụ người dân bị côn đồ đánh thương tích, Viện KSND cấp cao ra kháng nghị - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên toà phúc thẩm tại TAND tỉnh Bình Thuận. Ảnh CÔNG HOAN.

Nhưng theo quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 165 ngày 18/7/2023 của Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM, trong vụ án này cả anh Bình và anh Bính bị rất nhiều người dùng hung khí gây thương tích. Những người cùng đánh, tham gia đánh hai anh này có mối quan hệ quen biết nhau, do Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn An Tấn Hải (có biệt danh Hải 3 mắt - PV) kêu đến.

Theo Viện KSND Cấp cao tại TPHCM, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết không trưng cầu giám định, trích xuất hình ảnh và căn cứ lời khai của nhân chứng để xác định cụ thể những người liên quan (trong đó có Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn An Tấn Hải - PV) là bỏ lọt tội phạm đối với nhiều người.

Có dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng

Quyết định kháng nghị nêu trên của Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM cũng cho rằng, cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết có nhiều vi phạm tố nhưng toà cấp sơ thẩm không phát hiện, không trả điều tra bổ sung để làm rõ án sơ thẩm. Trong khi đó, toà phúc thẩm lại căn cứ vào các tài liệu chưa được điều tra đầy đủ, toàn diện và khách quan.

Có kẻ lọt lưới trong vụ người dân bị côn đồ đánh thương tích, Viện KSND cấp cao ra kháng nghị - Ảnh 3.

Nguyễn An Tấn Hải (áo vàng) bị bắt vì liên quan đến việc đập phá nhà dân. Ảnh: CTV.

Còn việc cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra thông báo 289, 290 cùng ngày 19/3/2021 không chấp nhận trưng cầu giám định bổ sung của anh Bình và anh Bính là vi phạm thủ tục tố tụng, xâm hại đến quyền và lợi ích của hai anh này.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên toà sơ thẩm cũng vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng khi cho rằng Bệnh viện II Lâm Đồng không cung cấp hồ sơ bệnh án nên không thể tiến hành giám định. Mặc dù giấy chứng thương tích, hồ sơ bệnh án của anh Bình và anh Bính được lưu trong hồ sơ vụ án.

Từ đó, Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND TP Phan Thiết và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm nêu trên, đề nghị điều tra lại.

Có kẻ lọt lưới trong vụ người dân bị côn đồ đánh thương tích, Viện KSND cấp cao ra kháng nghị - Ảnh 5.

Nhóm bảo vệ Công ty Đức Tuấn tham gia đánh người. Ảnh do người dân cung cấp.

Liên quan đến đối tượng “giang hồ” Hải 3 mắt, ngày 29/6/2023, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn An Tấn Hải cùng 3 đàn em về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Vào năm 2019, Hải cùng đồng bọn sử dụng búa, xà beng đập phá căn nhà của anh Nguyễn Hữu Long ngay trên khu đất của ông Long (ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết) đang có tranh chấp với Công ty Bạch Hồ. Qua giám định, căn nhà của ông Long bị đập phá thiệt hại hơn 54 triệu đồng. Lúc đó, Hải đang là Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đức Tuấn, đang có hợp đồng bảo vệ đất cho dự án cho Công ty Bạch Hồ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại