Cô giáo viết tường trình khẳng định không bôi, nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi

Hoàng Hải |

Trong bản tường trình làm việc với nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ, nữ giáo viên Hoàng Thị M. khẳng định không bôi, nhét chất bẩn vào người học sinh B.Y.

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Bích N. (SN 1992, trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) tố cáo về việc con gái mình là Hoàng Nguyễn B.Y. (5 tuổi) bị cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín xảy ra vào ngày 6/3, sáng 9/4, trao đổi với PV, bà Vũ Thị Lan Oanh - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Đại Từ cho biết:

Sau khi nhận được báo cáo từ phía nhà trường và tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Bích N., đơn vị đã mời nhà trường, 2 cô giáo trực tiếp đứng lớp cháu Hoàng Nguyễn B.Y. và cô Hoàng Thị M. (cô giáo trong đơn tố cáo) đến làm việc.

Trong khi làm việc trực tiếp với Phòng GD&ĐT Đại Từ, cô Hoàng Thị M. khẳng định không hề có chuyện nhét, bôi chất bẩn vào vùng kín của cháu Y.

Thông tin với báo chí, ông Trần Quang Trung - Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ cho hay: Sau khi nhận được đơn tố cáo từ phía gia đình chị Nguyễn Bích N., lãnh đạo địa phương đã nhiều lần trao đổi với cô Hoàng Thị M..

Qua làm việc cô M. khẳng định không có chuyện bôi, nhét chất bẩn vào vùng kín của cháu B.Y. và không có lương tâm nào làm chuyện như vậy.

Theo vị này, tại trường mầm non Vạn Thọ, cháu Y. học ở dưới tầng 1 còn cô M. đứng lớp ở trên tầng 2. Tại nhà trường có thiết bị camera theo dõi. Hiện Công an huyện Đại Từ đã có dữ liệu camera và đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng trong sáng nay, thông tin với PV, bà Đinh Thị Hường - Hiệu trưởng Trường mầm non Vạn Thọ (xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết: Hiện nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc cô giáo Hoàng Bích M. bị tố nhét chất bẩn vào vùng kín của học sinh.

Bà Hường cho hay, ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ gia đình, phía nhà trường đã tổ chức họp giữa các bên liên quan trong trường, đồng thời yêu cầu cô Hoàng Thị M. và 2 cô dạy lớp cháu Y. viết bản tường trình.

Qua làm bản tường trình, cô Hoàng Bích M. khẳng định không có việc bôi, nhét chất bẩn vào vùng kín của cháu Y.

Vị hiệu trưởng trường mầm non Vạn Thọ cho biết thêm, tại trường nữ giáo viên M. có trách nhiệm đứng lớp, giảng dạy tại tầng 2 còn học sinh B.Y. học tại tầng 1.

Nơi giáo viên M. giảng dạy và nơi cháu B.Y. theo học là hai dãy nhà khác nhau.

Vào sáng nay (9/4), cháu Y. không đến lớp học, nhà trường có động viên đưa cháu tới lớp nhưng gia đình thông báo do sức khoẻ, tâm lý của cháu chưa được tốt nên chưa thể tới lớp.

Còn giáo viên Hoàng Thị M. vẫn đến trường làm việc nhưng tạm thời phụ trách một công việc khác, không được đứng lớp.

Vị lãnh đạo trường Mầm non Vạn Thọ cho biết, nữ giáo viên Hoàng Thị M. công tác ở trường từ năm 2011 đến nay.

Trong quá trình công tác, nhà trường chưa nhận được phản ánh nào liên quan đến cô M. Thời điểm hiện tại, cô M. vẫn đang công tác tại trường bình thường và chưa muốn nói chuyện với báo chí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại