Có gì bất ngờ trong danh sách 5 hải quân mạnh nhất TG năm 2030?

Hải Vy |

Theo chuyên gia Kyle Mizokami, trong tương lai, có 2 loại tàu trở thành tiêu chí xác định các lực lượng hải quân mạnh nhất TG: đó là tàu sân bay và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo.

1. Mỹ

Mỹ, cường quốc hải quân đã thống trị trên toàn thế giới vào năm 1945, sẽ tiếp tục làm chủ đại dương 85 năm sau đó. Vào năm 2030, Hải quân Mỹ sẽ đi được nửa chặng đường trong kế hoạch đóng tàu kéo dài 30 năm và đã chế tạo được 3 tàu sân bay lớp Gerald R. Ford để bắt đầu thay thế các tàu lớp Nimitz hiện nay.

Số lượng tàu đổ bộ sẽ tăng nhẹ so với con số hiện tại và chiếc đầu tiên trong lớp tàu ngầm nhằm thay thế lớp Ohio sẽ được đưa vào biên chế trong năm 2031.

Về lực lượng tàu chiến mặt nước, cả 3 tàu khu trục lớp Zumwalt sẽ đi vào phục vụ (giả sử chương trình này được tài trợ đầy đủ) và Hải quân Mỹ sẽ đóng thêm 30 tàu khu trục nữa lớp Arleigh Burke. Phiên bản thế hệ mới của tàu tác chiến cân bờ (LCS) sẽ bắt đầu được đưa vào sản xuất trong năm 2030.

Có gì bất ngờ trong danh sách 5 hải quân mạnh nhất TG năm 2030? - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford

Theo các kế hoạch hiện nay, Hải quân Mỹ sẽ đạt được mục tiêu 300 tàu chiến trong giai đoạn 2019-2034, tuy nhiên, sau giai đoạn đó, số lượng tàu chiến mặt nước bắt đầu giảm xuống.

Những kế hoạch này cũng dự toán mức ngân sách đóng tàu cao hơn so với ngân sách trung bình hiện nay, trong khi đó, Hải quân Mỹ đang phải cạnh tranh với nhu cầu ngân sách của các quân chủng khác, đặc biệt là Không quân và các chương trình nội địa.

Mặc dù ưu thế hải quân của Mỹ sẽ chưa thể chấm dứt trong một sớm một chiều nhưng giai đoạn sau năm 2030 sẽ là một giai đoạn quan trọng.

2. Anh

Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 2030 sẽ là lực lượng nhỏ nhất nhưng vẫn là mạnh nhất trong lịch sử nước Anh.

Sự kết hợp giữa 2 tàu sân bay mới với phi đội máy bay cánh cố định được khôi phục sau 40 năm và 1 hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo sẽ giúp Hải quân Hoàng gia Anh đứng vững trong top 5, dù thua kém về số lượng.

Hạm đội tàu mặt nước của Anh, với 19 tàu khu trục và khinh hạm hiện nay, sẽ giảm xuống chỉ còn 6 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type-45 và 8 khinh hạm tác chiến toàn cầu (GCS). Số lượng tàu ngầm tấn công hạt nhân sẽ vẫn giữ ở mức 7 tàu.

Có gì bất ngờ trong danh sách 5 hải quân mạnh nhất TG năm 2030? - Ảnh 2.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

Hải quân Hoàng gia Anh chịu trách nhiệm cho năng lực răn đe hạt nhân của nước Anh và hiện đang vận hành 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Vanguard, mỗi tàu có 16 ống phóng tên lửa Trident D-5. Các tàu lớp Vanguard dự kiến sẽ được thay thế bằng lớp tàu mới từ năm 2028.

Năng lực triển khai sức mạnh trên biển của Anh sẽ dựa vào 2 tàu sân bay lớp Queen Elizabeth.

Queen Elizabeth và Prince of Wales, hai tàu sân bay sử dụng năng lượng thông thường, sẽ có lượng giãn nước đầy tải 65.000 tấn mỗi tàu và có thể mang được 50 máy bay (gồm F-35B Lightning II, Merlin, Wildcat, trực thăng Chinook và Apache).

3. Trung Quốc

Hải quân Trung Quốc (PLAN) vào năm 2030 sẽ tiếp tục được xây dựng trên nền tảng PLAN năm 2016.

Hiện nay, Trung Quốc có 4 mẫu tàu mà nước này khá hài lòng: Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052D, khinh hạm Type 054A, tàu hộ tống Type 056 và tàu vận tải đổ bộ Type 071. Tất cả 4 thiết kế này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và chiếm số lượng lớn trong hạm đội tàu của PLAN vào năm 2030.

Theo một dự đoán, vào năm 2030 PLAN sẽ có 99 tàu ngầm, 4 tàu sân bay, 102 tàu khu trục và khinh hạm, 26 tàu hộ tống, 73 tàu đổ bộ và 111 xuồng tên lửa, tổng cộng 415 tàu (trong khi đó dự đoán tổng số tàu của Hải quân Mỹ vào năm 2030 là 309).

Điều này sẽ đưa Trung Quốc trở thành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu chiến (chứ không phải tải trọng các tàu).

Có gì bất ngờ trong danh sách 5 hải quân mạnh nhất TG năm 2030? - Ảnh 3.

Tàu khu trục Type 052D.

Trên thực tế, liệu Trung Quốc có thể đạt tới con số 415 tàu? Điều đó sẽ đòi hỏi gấp đôi số tàu ngầm được sản xuất hàng năm, nhiều tàu khu trục mới hơn do các thiết kế cũ đã lỗi thời và một mức gia tăng "khổng lồ" về tàu đổ bộ. Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ cần tới 2 tàu sân bay nữa ngoài những chiếc đang hoạt động và đang trong quá trình chế tạo.

Mục tiêu này còn đòi hỏi Bắc Kinh gia tăng đáng kể ngân sách của PLAN, tuy nhiên, đó lại là thời điểm mà Trung Quốc đang hãm bớt tốc độ gia tăng ngân sách.

Một số các tàu khác đang được chế tạo sẽ có mặt trong hạm đội của Trung Quốc trong năm 2030, bao gồm tàu khu trục Type 055 và tàu sân bay Type 001A. Ngoài ra, có thể có thêm một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới để bổ trợ và cuối cùng thay thế tàu ngầm Type 094 lớp Jin.

Tàu ngầm Type 094 quá ồn ào và không phải là phương tiện đáng tin cậy để mang theo một phần trong số 300 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc.

4. Ấn Độ

Hải quân Ấn Độ sẽ là lực lượng hải quân châu Á thứ 2 (hoặc thứ 3, nếu tính cả Nga) có mặt trong danh sách này. Gần đây, Ấn Độ đã đầu tư các nguồn lực khổng lồ vào hải quân. Như vậy, đến năm 2030, nước này có thể sở hữu 1 trong 5 lực lượng hải quân mạnh nhất hành tinh.

Vào năm 2030, Ấn Độ sẽ có hạm đội tàu sân bay lớn thứ 2 thế giới, với 3 tàu. Nếu mọi chuyện tiến triển theo đúng kế hoạch, Ấn Độ sẽ có các tàu sân bay Vikramaditya, Vikrant và Vishal, có khả năng triển khai tổng cộng 110-120 máy bay.

Có gì bất ngờ trong danh sách 5 hải quân mạnh nhất TG năm 2030? - Ảnh 4.

Tàu ngầm INS Arihant thử nghiệm.

Ấn Độ còn có ít nhất 9 tàu khu trục, trong đó có 2 tàu mang tên lửa dẫn đường lớp Kolkata, 3 tàu lớp Delhi, 4 tàu đang đóng lớp Visakhapatnam. Số lượng tàu của Ấn Độ sẽ còn tăng lên nếu nước này nghiêm túc trong việc bảo vệ 3 tàu sân bay của mình.

Gần 2/3 số khinh hạm của Ấn Độ thuộc hàng hiện đại, đặc biệt là các tàu lớp Shivalik và Talwar, tuy nhiên, New Delhi vẫn sẽ phải tăng số lượng khinh hạm, nhất là khi Pakistan đang có ý định trang bị vũ khí hạt nhân cho tàu ngầm.

Ấn Độ đang trong quá trình xây dựng thành tố hạt nhân trên biển, chiếc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên lớp Arihant dự kiến sẽ sớm sẵn sàng hoạt động.

New Delhi dự định sẽ đóng thêm 3 tàu lớp Arihant nữa và xây dựng hạm đội với tổng cộng 6 tàu ngầm lớp này.

5. Nga

Giá dầu giảm, cùng với lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Nga sáp nhập Crimea đã ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế Nga trong tương lai gần.

Kế hoạch thay thế 90% thiết bị quân sự, trong đó có tàu chiến và các khí tài hải quân, đã bị đình trệ.

Vào năm 2030, vị trí mà Nga có được trong danh sách này sẽ phần lớn nhờ vào hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. 8 tàu ngầm lớp Borei, mỗi tàu mang 20 tên lửa Bulava, sẽ đi vào phục vụ, tạo thành hạm đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớn thứ 2 trên thế giới.

Trong khi đó, số lượng tàu chiến mặt nước sẽ bị thu hẹp lại và Nga mới chỉ có 1 tàu sân bay. Tuy nhiên, trước khi cạn tiền, Moscow đã có những kế hoạch to lớn đối với hải quân và nếu họ có thể tìm được nguồn tài trợ thì một số dự án thú vị có thể được thực hiện.

Có gì bất ngờ trong danh sách 5 hải quân mạnh nhất TG năm 2030? - Ảnh 5.

Mô hình tàu sân bay do trung tâm Krylov thiết kế.

Chẳng hạn như Project 23000E, hay Shtorm, sẽ là tàu sân bay hạt nhân dài 330m, lượng giãn nước 100.000 tấn và trở thành đối thủ cạnh tranh với tàu sân bay lớp Ford của Mỹ.

Con tàu này sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân, mang tới 100 máy bay, trong đó có phiên bản trên hạm của tiêm kích thế hệ năm T-50.

Ngoài ra còn có tàu khu trục hạt nhân lớp Lider. Với lượng giãn nước 17.500 tấn và dài 200m, tàu lớp Lider giống với 1 tuần dương hạm hơn là tàu khu trục.

Vũ khí trên tàu gồm 60 tên lửa hành trình chống hạm, 128 tên lửa phòng không, 16 tên lửa chống hạm dẫn đường.

Chiếc tàu đầu tiên dự kiến được bắt đầu chế tạo vào năm 2019 và 12 chiếc tàu loại này sẽ gia nhập Hải quân Nga vào năm 2025. Có thể nói đây là một kế hoạch đầy tham vọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại