Cô gái xinh đẹp run rẩy, suýt khóc khi gặp Trường Giang, Trấn Thành

Thái An |

Trường Giang phải lên tận sân khấu để động viên tinh thần cho thí sinh Trần Lê Tú Phụng.

Tập 8 chương trình "Thách thức danh hài" mùa 3 vừa lên sóng tối 21/12. Trong tập này, phần thể hiện của thí sinh Trần Lê Tú Phụng thu hút sự chú ý đặc biệt.

Khi mới bước ra sân khấu, Trần Lê Tú Phụng vô tư giới thiệu quê ở Vũng Tàu, đến từ Đà Lạt, rồi sau đó còn cung cấp cả số chứng minh nhân dân và số điện thoại nhưng đã được giấu 1 vài số cuối.

Kết thúc phần giới thiệu. cô gái xinh đẹp này bày tỏ sự lúng túng, run rẩy đến suýt khóc, thậm chí còn muốn xin rời khỏi sân khấu.

Phần thi của Tú Phụng trong tập 8 "Thách thức danh hài".

Không biết biểu hiện của thí sinh là thật hay đùa, song Trường Giang đã quyết định rời "ghế nóng" để động viên thí sinh.

Ở phần thi đầu tiên, Tú Phụng diễn xuất với 1 đĩa trái cây cùng "cúng thần thổ địa" do MC Ngô Kiến ngẫu hứng đảm nhận. Với câu thoại hài hước yêu cầu "thần thổ địa" với tay lấy trái cây giúp vì mình quá lùn, Tú Phụng đã chinh phục được Trấn Thành để nhận phần thưởng 2 triệu đồng.

Ở vòng tiếp theo, cô gái dùng chiêu giả giọng Huế trong vai người bán bánh tét, hột vịt lộn rồi kể câu chuyện gặp cặp nam nữ đang cãi nhau với điệu bộ xéo xắt nhưng có xen kẽ giọng miền Nam.

Cô gái xinh đẹp run rẩy, suýt khóc khi gặp Trường Giang, Trấn Thành - Ảnh 2.

Cô gái xinh đẹp phải ra về tay trắng khi không chinh phục được Trường Giang, Trấn Thành.

Nhưng hết 60 giây, cả Trấn Thành, Trường Giang đều không bấm nút chọn thí sinh. Khi ra về tay trắng, Tú Phụng mới thừa nhận cô bị quên lời thoại khi diễn xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại