Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại chọn cho mình một người yêu “không giống ai”

Thanh Loan |

Câu chuyện lãng mạn này đã truyền cảm hứng cho nhiều người tin vào sức mạnh tình yêu.

Shane Burcaw, 26 tuổi – chàng trai bị teo cơ cột sống phải ngồi xe lăn từ năm 2 tuổi và Hannah Aylward, 25 tuổi – cô sinh viên giỏi giang, xinh đẹp tại Northfield, Minnesota (Mỹ) đã yêu nhau được 3 năm nhưng mối quan hệ của họ luôn nhận phải những lời chê bai, giễu cợt của mọi người.

Được biết, Hannah lần đầu tiên biết đến Shane thông qua một bộ phim tài liệu do Rainn Wilson sản xuất và không ai khác, Shane là nhân vật chính của bộ phim ấy. Sau khi xem từng thước phim ghi lại cuộc đời của Shane, Hannah đã chủ động liên lạc với anh.

Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại chọn cho mình một người yêu “không giống ai” - Ảnh 1.

Shane Burcaw, 26 tuổi – chàng trai bị teo cơ cột sống phải ngồi xe lăn từ năm 2 tuổi và Hannah Aylward, 25 tuổi – cô sinh viên giỏi giang, xinh đẹp tại Northfield, Minnesota (Mỹ)

Sau một thời gian nói chuyện với nhau qua tin nhắn và những cuộc gọi video, cuối cùng Hannah đã đến bang Pennsylvania (Mỹ) để gặp trực tiếp anh chàng đó. 

Và ngay khi gặp mặt nhau, hai người như "trúng tiếng sét ái tình". Họ đều cảm thấy giữa hai người có một mối liên kết đặc biệt.

"Khi lần đầu tiên nhận được email của Hannah, trong đầu tôi đã có một ý nghĩ là nhất định tôi phải gặp được người này. Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc mà trái tim tôi đập rất nhanh mỗi khi nhận được tin nhắn của cô ấy.

Lúc đó tôi thúc ép các ngón tay đang teo dần của mình phải cố gắng soạn ra những dòng tin nhắn thật nhanh để gửi đi", Shane nhớ lại khoảnh khắc những ngày đầu mới quen Hannah.

Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại chọn cho mình một người yêu “không giống ai” - Ảnh 2.

Hai người đã yêu nhau được 3 năm nhưng mối quan hệ của họ luôn nhận phải những lời chê bai, giễu cợt của mọi người.

Năm ngoái, hai người đã quyết định chuyển về sống chung tại căn hộ ở Minnesota của Hannah để cô vừa có thể đi học vừa chăm sóc được cho Shane. Cặp đôi đã lập một tài khoản trên kênh Youtube để ghi lại những khoảnh khắc của mình.

Mỗi lần cặp đôi tung lên những vlog hạnh phúc yêu thương đều gây ra làn sóng tranh cãi trong dư luận. Bởi nhiều người cảm thấy tiếc cho Hannah khi cô lại chấp nhận yêu và chung sống với một anh chàng tật nguyền, cả đời không thể đi lại được.

Hannah và Shane còn nhận được những lời miệt thị khó nghe của cư dân mạng.

Có cả những bình luận ác ý trêu chọc về chuyện sinh hoạt cá nhân của họ nhưng cặp đôi này vẫn thường xuyên đăng tải mọi bức ảnh, video ghi lại các khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên mạng nhằm truyền cảm hứng cho nhiều người tin vào sức mạnh tình yêu.

Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại chọn cho mình một người yêu “không giống ai” - Ảnh 3.

Hannah lần đầu tiên biết đến Shane thông qua một bộ phim tài liệu do Rainn Wilson sản xuất và không ai khác, Shane là nhân vật chính của bộ phim ấy.

"Mỗi lần chúng tôi đăng tải một đoạn video lên vlog cá nhân hay youtube, rất nhiều người để lại lời bình luận. Họ thắc mắc tại sao lại có thể tồn tại một tình yêu như vậy trên trái đất này.

Họ nói mối quan hệ của chúng tôi là bất bình thường và nói Hannah có vấn đề nên mới yêu tôi. Tại sao lại như vậy chứ? Tuy tôi khuyết tật nhưng tôi vẫn có quyền được theo đuổi và sống với tình yêu của đời mình", Shane chia sẻ.

Khi Shane và Hannah ra ngoài cùng nhau, mọi người đều chỉ trỏ rồi bàn tán về họ. Không ai tin rằng giữa họ đang có một tình yêu thật đẹp. Mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng Shane và Hannah là anh em ruột.

Có người lại nói rằng Hannah là bảo mẫu của Shane, thậm chí còn ngờ vực hai người là mẹ con.

Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại chọn cho mình một người yêu “không giống ai” - Ảnh 4.

Khi Shane và Hannah ra ngoài cùng nhau, mọi người đều chỉ trỏ rồi bàn tán về họ.

Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại chọn cho mình một người yêu “không giống ai” - Ảnh 5.

Câu chuyện lãng mạn của hai người đã truyền cảm hứng cho nhiều người tin vào sức mạnh tình yêu.

"Có nhiều sự kỳ thị gây tổn thương người khuyết tật nhưng phổ biến nhất vẫn là chuyện họ không tin rằng những người như chúng tôi có một tình yêu lãng mạn. Tôi muốn mọi người bình thường hóa mối quan hệ giữa người khuyết tật với người lành lặn", Shane chia sẻ.

Bên cạnh những bình luận miệt thị, châm biếm cũng có không ít bình luận thể hiện sự cảm phục trước tình yêu của hai người: "Mối quan hệ này khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp".

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Hannah cho hay: "Tôi không bao giờ cảm thấy bản thân mình đang mắc kẹt trong vai trò là người chăm sóc cho Shane. Tôi vui vẻ ở bên cạnh anh ấy. Chúng tôi đã thực sự hạnh phúc và chúng tôi không ngần ngại công khai mối quan hệ của mình".

Theo Metro

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại