Cô gái tìm mọi cách mắc Covid-19 để tránh nhiễm bệnh vào ngày cưới

Kiều Anh |

Để Covid-19 không phá hủy ngày cưới của mình, một cô gái ở Australia đã cố tình nhiễm bệnh trước ngày cưới.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Đoạn video miêu tả cách cứu vãn ngày cưới của một cô gái Australia đã thu hút 121.000 lượt xem trên Tiktok.

"Khi đám cưới của bạn chỉ còn 6 tuần nữa sẽ diễn ra và bạn vẫn chưa mắc Covid-19" là dòng bình luận mà cô gái trên đăng tải ngày 9/1.

Video dài 15 giây cho thấy một số người trong hộp đêm ở Melbourne đang ôm nhau và trao đổi đồ uống cho nhau để lây nhiễm Covid-19. Cô gái trên tin rằng nếu cô bị mắc Covid-19 từ trước thì dịch bệnh này sẽ không phá hủy ngày cưới của cô.

Video trên được đăng tải ngay trước khi bang Victoria thông báo rằng, bắt đầu từ 12/1, bang này sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở vui chơi giải trí trong nhà, ngoại trừ tiệc cưới, để ngăn chặn biến thể Omicron lây lan.

Một số người đã chỉ trích biện pháp ngăn chặn Covid-19 của của cô dâu tương lai trên là liều lĩnh, đồng thời cho rằng, các nhân viên y tế sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ khi chứng kiến điều này.

Trên thực tế, những nghiên cứu gần đây cho thấy nguy cơ tái nhiễm biến thể Omicron có thể cao gấp 5 lần so với biến thể Delta. Các chuyên gia về dịch bệnh truyền nhiễm cũng cảnh báo mọi người không nên cố tình để mắc bệnh.

"Những người cố gắng để mắc Covid-19 trong khi có thể vượt qua làn sóng này mà không bị mắc bệnh thật thiếu khôn ngoan. Chúng tôi đã nghe thấy nhiều người nói rằng "biến thể này nhẹ" nhưng nó thực sự tồi tệ, vì thế bạn cần phải tránh để bị nhiễm bệnh", nhà dịch tễ học Catherine Bennett nhận định./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại