Cô gái sống thực vật 26 năm đột nhiên mang thai và sinh con, sau 3 năm gây chấn động thủ phạm mới thú nhận tội ác ớn lạnh

CHI CHI |

Năm 2018, một người phụ nữ sống thực vật gần 3 thập kỷ tại Mỹ đã đột ngột sinh con khiến dư luận phẫn nộ và đặt ra nhiều nghi vấn.

Ngày 3/9, truyền thông Mỹ đưa tin một nam y tá ở bang Arizona đã thừa nhận tấn công tình dục nữ bệnh nhân sống thực vật hàng chục năm tại cơ sở y tế mà tên này làm việc khiến cô mang thai và sinh con. Sau 3 năm kể từ khi vụ việc được phát giác, cảnh sát đã điều tra nhiều nghi phạm khác nhau và kết luận cuối cùng nam y tá tên Nathan Sutherland là hung thủ.

Trước đó, vào tháng 12/2018, các nhân viên tại cơ sở y tế Trung tâm Y tế Hacienda ở thành phố Phoenix, bang Arizona đã vô cùng sốc khi phát hiện một bệnh nhân sống thực vật lâu năm có biểu hiện mang thai và sinh con. Khi việc này được phát giác, cô đã trong giai đoạn cuối của thai kỳ và sau đó sinh ra một bé trai ngay tại trung tâm. Sau khi nạn nhân sinh con, em bé đã được bố mẹ cô nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Được biết, nữ bệnh nhân này đã sống thực vật từ năm 3 tuổi sau khi bị co giật hồi nhỏ. Từ khi nhập viện năm 1992, cô gần như cả đời sống tại Trung tâm Y tế Hacienda. Cô không có năng lực hành vi, ăn uống bằng đường ống, hô hấp bằng máy trợ thở và cần sự chăm sóc tối đa.

Ngay lập tức, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và các nhân viên nam trong trung tâm đều bị xét vào diện tình nghi. Tháng 1/2019, khi so chiếu với ADN em bé sơ sinh, kết quả cho thấy nam y tá Nathan Sutherland (39 tuổi) là bố đẻ về mặt sinh học của đứa trẻ. Tuy nhiên, tên này không thừa nhận các cáo buộc và sau 3 năm, Nathan Sutherland mới thừa nhận tội trạng và bị tòa án kết luận là có tội.

Cô gái sống thực vật 26 năm đột nhiên mang thai và sinh con, sau 3 năm gây chấn động thủ phạm mới thú nhận tội ác ớn lạnh - Ảnh 1.

Yêu râu xanh không thừa nhận cáo buộc khi bị bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình từ năm 2012 đến 2018, Sutherland đã được giao nhiệm vụ chăm sóc nạn nhân và tấn công tình dục cô gái nhiều lần. Gia đình của nạn nhân cho rằng cô bị cưỡng hiếp nhiều lần và thậm chí có thể không phải mang thai lần đầu tiên.

Theo nội dung đơn kiện, Trung tâm Y tế quận Maricopa kiểm tra nữ bệnh nhân này sau khi sinh con và kết luận rằng cô đã "nhiều lần bị xâm phạm". Tài liệu liên quan còn chỉ ra rằng việc mang thai của nạn nhân "không phải là lần đầu tiên", điều đó có nghĩa là cô ấy có thể đã mang thai trước đó.

Cô gái sống thực vật 26 năm đột nhiên mang thai và sinh con, sau 3 năm gây chấn động thủ phạm mới thú nhận tội ác ớn lạnh - Ảnh 2.

Sutherland được cho là đã xâm hại nạn nhân nhiều lần trong 6 năm

Vụ việc đã khiến dư luận vô cùng bất bình và đặt ra nhiều câu hỏi với vấn đề chăm sóc người bệnh của trung tâm y tế Hacienda vốn khá nổi tiếng và có uy tín lâu năm. Mãi đến khi cô sắp sinh con, nhân viên điều dưỡng mới biết bệnh nhân mang thai. Gia đình nữ bệnh nhân cũng đã đâm đơn kiện cơ sở y tế này khi làm trái với lời cam kết ban đầu rằng sẽ chỉ để nhân viên nữ chăm sóc con gái họ.

Nathan Sutherland dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 4/11 năm nay. Hắn sẽ phải đối mặt với mức án tù khoảng 10 năm cho tội hiếp dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại