Cô gái được ngỏ ý cho đi nhờ ô tô, không ngờ rơi vào bẫy của những tên "yêu râu xanh"

Linh Chi |

Sau khi dẫn cô gái đến một nơi vắng vẻ, 5 thanh niên đã thay nhau cưỡng bức nạn nhân trong một chiếc xe SUV.

Mới đây, thông tin một cô gái Ấn Độ bị 5 gã đàn ông cưỡng bức tập thể đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng nước này.

Theo đó, vào ngày 28/5, thiếu nữ 17 tuổi được 5 thanh niên đến đón từ một quán rượu ở Jubilee Hills, Hyderabad, bang Telangana (Ấn Độ). Camera an ninh ghi lại cho thấy, nạn nhân đứng ở bên ngoài quán rượu với những kẻ tình nghi. Ngay sau đó, nhóm này di chuyển bằng hai chiếc xe khác nhau tiến về hướng khu vực Banjara Hills.

Nạn nhân cho hay, sau khi đỗ xe tại một nơi vắng vẻ, 5 tên "yêu râu xanh" đã thay nhau cưỡng bức cô trong một chiếc Mercedes 7 chỗ.

Cô gái được ngỏ ý cho đi nhờ ô tô, không ngờ rơi vào bẫy của những tên yêu râu xanh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.


Khi phát hiện trên cổ con gái có vết thương, người cha đã vội vàng hỏi thăm. Biết được thiếu nữ bị tấn công, người đàn ông đã trình báo với cảnh sát địa phương để nhờ sự giúp đỡ.

Thiếu nữ 17 tuổi được cho là đã tới quán rượu cùng một người bạn. Do người bạn này rời đi từ khá sớm, nạn nhân đã làm quen với một thanh niên khác. Kẻ này cùng các nghi phạm khác đã hứa hẹn sẽ đưa nạn nhân về nhà nhưng lại có hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Cảnh sát đã thu giữ chiếc xe từ một trang trại ở Moinabad, ngoại ô thủ đô Telangana ngày 4/6. Các nghi phạm hiếp dâm được cho là thành viên của các gia đình "có ảnh hưởng chính trị" ở địa phương. Truyền thông cho hay, chiếc xe nơi vụ hiếp dâm xảy ra thuộc sở hữu của một nghị sĩ trong nghị viện lập pháp bang.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ Saaduddin Malik (18 tuổi) và 3 nghi phạm vị thành niên khác liên quan tới vụ việc, trong đó có một thiếu niên 17 tuổi được cho là con trai của lãnh đạo chính trị quận Sangareddy.

Trước đó, tại Pakistan, một người mẹ bị một nhân viên soát vé và ba người đàn ông khác cưỡng hiếp tập thể trên một chuyến tàu từ thành phố Karachi đến Multan ở tỉnh Punjab. Vụ việc đã làm dấy lên sự giận dữ trong quốc gia 220 triệu dân, vốn có thành tích kém trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ.

Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan, hơn 5.200 phụ nữ được báo cáo đã bị cưỡng hiếp ở nước này vào năm 2021, nhưng các chuyên gia tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân quá sợ hãi khi tiếp cận do xã hội kỳ thị và nạn nhân bị đổ lỗi trong xã hội gia trưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại