Cô dâu bất ngờ “quay xe” cưới họ hàng vì hành động khó chấp nhận của chú rể

Đinh Kim |

Cha của cô dâu thẳng thừng từ chối cho con gái kết hôn với chú rể. Cô dâu sau đó đã làm đám cưới với một người họ hàng đến tham dự hôn lễ.

Theo India Today, sự việc hi hữu xảy ra tại làng Malkapur Pangra, quận Buldhana, bang Maharashtra (Ấn Độ). Đám cưới của cô dâu chú rể được lên kế hoạch tổ chức vào 16h ngày 22/4 vừa qua.

Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi nhưng chú rể vẫn mãi chưa xuất hiện khiến cô dâu và gia đình không khỏi sốt ruột và lo lắng. Mãi đến 20h hôm đó, chú rể và bạn bè mới đến lễ đường trong tình trạng say xỉn, sau đó không ngừng nhảy múa và uống rượu, thậm chí còn lao vào đánh nhau.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cha của cô dâu đã thẳng thừng từ chối cho con gái tiếp tục làm đám cưới với chú rể. Ngay sau đó, ông hỏi ý kiến một người họ hàng tham dự hôn lễ, cuối cùng để con gái kết hôn với người đó.

Cô dâu bất ngờ “quay xe” cưới họ hàng vì hành động khó chấp nhận của chú rể - Ảnh 2.

Cha cô dâu không cho con gái tiếp tục làm đám cưới với chú rể. Ảnh: India Today

"Lễ cưới diễn ra hôm 22/4 song bên nhà trai bận nhảy múa. Thời gian tổ chức lễ cưới là 16h nhưng họ đến lễ đường lúc 20h. Vì vậy, tôi đã cho con gái kết hôn với một người họ hàng của mình", cha của cô dâu giải thích. Phản ứng của chú rể sau màn "quay xe" bất ngờ của nhà gái không được tiết lộ.

Cách đây không lâu, câu chuyện cô dâu phải cưới khách mời vì chú rể bỏ trốn từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo Times Now News, đám cưới được tổ chức tại thị trấn Maharajpur, thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ).

Hai bên gia đình đã thực hiện xong "jaimala" (nghi lễ trao đổi vòng hoa truyền thống của đám cưới nước này). Trong lúc chuẩn bị cho lễ cưới chính, nhà trai phát hiện chú rể đã biến mất, bỏ cô dâu một mình ở hôn lễ.

Chú rể được cho là cố tình bỏ trốn, từ chối kết hôn vì không muốn ràng buộc trách nhiệm gia đình. Sau khi không tìm được chú rể, gia đình anh đã đề nghị cô dâu có thể kết hôn với một trong những chàng trai thuộc họ nhà trai đang có mặt tại đám cưới.

Sau một hồi bàn bạc, phía nhà gái chấp thuận và hôn lễ tiếp tục được cử hành. Tuy nhiên, khi kết thúc đám cưới, nhà cô dâu đã làm đơn tố cáo nhà chú rể cũ lên chính quyền địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại