Có âm mưu phá hoại trong chiến thắng của ĐT Việt Nam?

Đoàn Dự |

Dưới sân, ĐT Việt Nam cố gắng thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia. Trên khán đài, có nhiều tình huống tưởng cũng "tưng bừng" nhưng lại rất phản cảm.

Cụ thể, trên khán đài SVĐ Mỹ Đình tối qua, đã có nhiều lần xuất hiện pháo sáng, khiến lực lượng an ninh và cứu hỏa phải làm việc vất vả. Tất nhiên, an toàn của nhiều CĐV cũng vì pháo sáng và bị đe dọa.

Đáng chú ý hơn, ở khu vực khán đài D của hội CĐV VFS, pháo sáng đã cháy tới 3 lần. Đây là một việc rất lạ, vì trong điều lệ hoạt động của hội, VFS đã cấm tiệt hội viên sử dụng pháo sáng trong công tác cổ vũ do nguy hiểm.

Thực tế là các thành viên của VFS cũng luôn hướng tới tác phong cổ vũ chuyên nghiệp, lành mạnh chứ không phải nổi loạn bằng vài quả pháo sáng, hứng lên thì đốt vừa mất an toàn, vừa vô cùng phản cảm.

Đấy là chưa kể trong các giải đấu chính thức, đội nào để CĐV đốt pháo sáng còn dễ bị xử thua, phải thi đấu các trận tiếp không có NHM cũng như nộp phạt.

Có âm mưu phá hoại trong chiến thắng của ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Những chiến sĩ cứu hỏa luôn túc trực ở SVĐ Mỹ Đình nhưng chắc chắn họ không muốn phải tác nghiệp chút nào.

Năm 2015 tại VL WC 2018 khu vực châu Á, Malaysia bị xử thua Ả-rập Xê-út 0-3 vì để CĐV đốt pháo sáng, ảnh hưởng trận đấu. Trận sau đó gặp UAE, Malaysia phải thi đấu mà không có khán giả cổ vũ.

LĐBĐ Malaysia cũng bị phạt 180.000 ringgit (hơn 900 triệu đồng).

Vậy thì tại sao những quả pháo sáng ấy lại cháy ở khu vực của hội VFS? Ngay sau trận, bí mật phần nào được mở màn.

"Thật vô cùng tồi tệ. Là người khác trà trộn vào khu vực ngồi của hội và đốt pháo sáng đó, chứ VFS vẫn nghiêm cấm việc sử dụng pháo sáng mà.

Từ khi VFS nổi lên, trở thành một hội CĐV cổ vũ tích cực cho các lớp ĐT Việt Nam thì nhiều người bị ảnh hưởng quyền lợi, nên họ đang tìm cách phá" – Nguyễn Ân, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFS chia sẻ.

Theo Nguyễn Ân, hiện hội đã phần nào xác định được cái tên đốt pháo sáng tại khu vực khán đài D, đó là một CĐV cũng đã có tiếng với việc đốt pháo sáng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Ân không muốn công khai tên tuổi người này khi sự việc chưa được làm rõ ràng.

Có âm mưu phá hoại trong chiến thắng của ĐT Việt Nam? - Ảnh 3.

Nhiều năm qua, hội CĐV VFS luôn là những con người cổ động nhiệt tình nhất, bài bản nhất, đẹp mắt nhất cho các cấp ĐT Việt Nam.

Dù người đốt pháo sáng là ai, và có thật sự để "phá hoại" hội CĐV VFS hay không thì hành động này cũng rất đáng lên án. Việc đốt pháo sáng như đã nói ở trên là thiếu chuyên nghiệp, mất an toàn và dễ khiến đội nhà bị phạt.

Hy vọng rằng khi các cầu thủ luôn nỗ lực thi đấu dưới sân để mang tới niềm vui cho NHM thì trên khán đài, sẽ không còn những cá nhân quá khích, hành động thiếu suy nghĩ qua việc đốt pháo sáng.

Giao hữu: Việt Nam 3-2 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại