Ừ thì Việt Nam giấu bài, nhưng giấu bài gì?

Tiểu Mã |

Sau trận thắng Indonesia, HLV Hữu Thắng thừa nhận ý định giấu bài. Nhưng trong tay ông đang có thứ “bí kíp” gì lợi hại để giấu kỹ đến vậy?

"Tôi vẫn đang thực hiện nhiều xáo trộn về nhân sự. Nếu ĐTVN tung hết những gì tốt nhất, các đối thủ có thể sẽ khai thác và tìm ra giải pháp đối phó" - HLV Hữu Thắng đã nói như thế để gián tiếp khẳng định, ông đang giấu bài trước AFF Cup sắp tới.

Nhưng có một câu hỏi cần phải đặt ra, liệu HLV Hữu Thắng đang muốn giấu bài gì? Phải chăng ông đang có những phương án đầy bí hiểm cả về nhân sự lẫn lối chơi mà ông chưa bung ra trước ĐT xứ Vạn đảo?

Hãy nói về nhân sự. Ở trận đấu tối qua, đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam khuyết một số nhân tố chất lượng gồm Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Hoàng Thịnh.

Trong số này thì sự thiếu vắng Ngọc Hải và Hoàng Thịnh là quan trọng nhất khi hàng phòng ngự áo đỏ để lộ rất nhiều sơ hở dẫn đến việc chúng ta phải nhận 2 bàn thua cùng một số lần khung thành chao đảo.

Ừ thì Việt Nam giấu bài, nhưng giấu bài gì? - Ảnh 1.

Thực tế, HLV Hữu Thắng liệu có nhiều bài để "giấu" trước AFF Cup?

Tuy nhiên, ngoài việc Ngọc Hải được cho giữ sức thì 2 vị trí của Tuấn Anh và Hoàng Thịnh bị coi là bất đắc dĩ khi phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tất nhiên, giải pháp sử dụng Trọng Hoàng, Thanh Trung là bất khả kháng và trong tay Hữu Thắng chẳng thể có sự thay thế nào khả dĩ hơn.

Ở trận đấu tối qua, Ngọc Hải vào sân từ hiệp 2 và nhìn chung đã thi đấu tròn vai. Nhưng vấn đề là trước đó, cặp trung vệ Đình Luật, Tiến Thành đã chơi chưa đạt yêu cầu với việc để lộ nhiều sơ hở ngay trước khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Vậy thì trong trường hợp Ngọc Hải phải vắng mặt vì một lý do nào đó (chấn thương, thể lực, thẻ phạt…) thì trong tay Hữu Thắng cũng chẳng thể chọn lựa được một nhân tố thay thế thực sự đáng tin cậy.

Hiện tại khả năng Tuấn Anh, Hoàng Thịnh có kịp thời bình phục để dự AFF Cup hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Trong trường hợp bộ đôi này vắng mặt, HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể sẽ phải đau đầu vì bài toán ở vị trí tiền vệ phòng ngự chứ đừng nói tới chuyện "có bài để giấu".

Với ĐT Việt Nam, hàng công không phải là vấn đề lớn bởi theo thống kê tính trong 6 trận giao hữu gần đây nhất (kể từ lần gặp Triều Tiên ngày 6/10), ĐT đã ghi tới 19 bàn thắng (trung bình hơn 3 bàn/ trận, một hiệu suất ấn tượng). Ngược lại, hàng thủ mới là vấn đề lớn khi ĐT Việt Nam để thủng lưới 9 bàn.

Ừ thì Việt Nam giấu bài, nhưng giấu bài gì? - Ảnh 2.

Nếu Hoàng Thịnh không thể góp mặt tại AFF Cup thì đó sẽ là tổn thất rất lớn của ĐT Việt Nam.

Nói về lối chơi, trước Indonesia, ĐT Việt Nam thi đấu cầm chừng, không quá rát để tránh chấn thương nhưng khi vào AFF Cup, chưa chắn HLV Hữu Thắng đã có nhiều sự lựa chọn bởi trong tay ông vẫn đang thiếu mẫu cầu thủ cơ bắp, không ngại va chạm, đặc biệt ở vị trí đánh chặn.

Ở AFF Cup sắp tới, với những nhân tố đang có, ĐT Việt Nam nhiều khả năng vẫn phải lấy công để bù thủ. Nếu hàng công thăng hoa, cơ hội để ĐT giành chiến thắng là không nhỏ nhưng ngược lại nếu hàng công bế tắc, rất có thể ĐT sẽ phải trả giá.

Tựu trung lại, thay vì giấu bài thì HLV Hữu Thắng vẫn còn phải "liệu cơm gắp mắm" nếu muốn chinh phục kỳ AFF Cup sắp tới.

Giao hữu: Việt Nam 3-2 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại