Truyền thông quốc tế ví chiến thắng của Việt Nam như... phim kinh dị

Lê Sơn |

Sau khi chứng kiến màn lội ngược dòng ấn tượng của ĐT Việt Nam trước Indonesia, tờ Foxsportsasia đã gọi đó là kịch bản giống như một bộ phim kinh dị.

Tối qua trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã hai lần để Indonesia dẫn trước nhưng lần lượt Công Vinh, Công Phượng đã gỡ hòa 2-2 để rồi Nguyễn Văn Toàn tỏa sáng với pha ấn định tỷ số giúp đội chủ nhà thắng ngược 3-2.

Không chỉ tường thuật đầy chi tiết về những diễn biến trận đấu, tờ Foxsportsasia còn ví màn rượt đuổi và lội ngược dòng của đoàn quân áo đỏ giống như một thước phim kinh dị.

Tờ báo này cũng cho rằng trận giao hữu tối qua có ý nghĩa quan trọng với cả Việt Nam lẫn Indonesia trước thời điểm AFF Cup sẽ khởi tranh vào tuần tới.

Trước đó, Foxsportsasia đã liệt kê ra 3 cầu thủ có ý nghĩa chủ chốt và sẽ là "chìa khóa mở ra chiến thắng" của ĐT Việt Nam tại AFF Cup, bao gồm: Công Vinh, Công Phượng và Văn Quyết.

Nói về Công Vinh, tờ báo này nhắc lại cột mốc 50 bàn thắng của anh ở ĐTQG cùng với khoảnh khắc lịch sử khi tiền đạo xứ Nghệ ghi bàn thắng "Vàng" giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008.

Truyền thông quốc tế ví chiến thắng của Việt Nam như... phim kinh dị - Ảnh 1.

Công Vinh, Văn Quyết được Foxsportsasia đánh giá rất cao.

Khi nhắc tới Công Phượng, Foxsportsasia ca ngợi đây là mẫu cầu thủ nhỏ con nhưng có kỹ thuật rất khéo léo, khả năng kiểm soát bóng điêu luyện mà hậu vệ đối phương rất khó để lấy bóng trong chân của anh.

Tờ báo này còn nhấn mạnh rằng tiền đạo vừa trở về từ Mito Hollyhock chính là trụ cột của ĐT U23 Việt Nam với nhiều trận đấu tỏa sáng rực rỡ.

Truyền thông quốc tế ví chiến thắng của Việt Nam như... phim kinh dị - Ảnh 2.

Công Phượng cũng được Foxsportsasia ca ngợi.

Đề cập tới Văn Quyết, Foxsportsasia cho rằng đây là cầu thủ tấn công có khả năng ghi bàn "phi thường", với hơn 60 bàn thắng cho CLB Hà Nội T&T trong 140 lần ra sân.

Văn Quyết cũng là người giàu kinh nghiệm ở đấu trường AFF Cup khi anh từng chinh chiến tại giải 2 lần vào các năm 2012 và 2014. Tại bán kết AFF Cup 2014, chính anh là người tỏa sáng với 1 bàn ở lượt về và 1 pha kiến tạo ở lượt đi, giúp Việt Nam vượt qua Malaysia.

Theo Foxsportsasia, cả 3 nhân tố Công Vinh, Công Phượng, Văn Quyết đều là những mẫu cầu thủ tấn công đẳng cấp. Sự phối hợp của bộ 3 này đủ sức tạo ra hỏa lực có thể thể thách thức mọi hàng thủ ở đấu trường khu vực.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại