Thêm một lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, hai bên nã đạn thị uy

Tất Đạt |

Theo CNN, quân đội Hàn Quốc cho biết một lính Triều Tiên "cấp thấp" đã tìm cách vượt qua khu phi quân sự (DMZ) đêm 20/12 – rạng sáng 21/12 để sang Hàn Quốc.

Một sĩ quan Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết người lính hiện đang được tạm giữ và cơ quan chức năng sẽ điều tra nguyên do đào tẩu.

Trước đó, Chánh Văn phòng Hàn Quốc cho biết không ghi nhận được phát đạn nào bắn đi trong vụ việc hoặc bất kì động thái nào khác thường từ phía Triều Tiên. Tuy nhiên, sau đó quân đội Hàn Quốc cho biết đã bắn 20 phát đạn cảnh cáo vào khoảng 9h30 sáng (giờ địa phương) khi lính Triều Tiên xuất hiện gần đường phân định quân sự (MDL) bên kia biên giới lùng kiếm người đào tẩu.

Vài tiếng súng khác cũng được ghi lại vào lúc 10h13 và 10h16 ở phía bắc của biên giới.

Đây là vụ đào tẩu thứ hai của lính Triều Tiên qua khu biên giới được canh gác nghiêm ngặt trong hai tháng gần đây. Trước đó, ngày 13/11, một lính Triều Tiên có tên Oh Chong Song đã gây chấn động khu vực bán đảo sau khi đào tẩu thành công qua Hàn Quốc.

Sau khi được phẫu thuật khỏi các vết đạn bắn và tiêu diệt các kí sinh trùng trong đường ruột, người lính này đã dần phục hồi và chuẩn bị được quân đội Hàn Quốc thẩm vấn. Tổng cộng trong năm 2017, đã có 4 lính Triều Tiên đào tẩu qua biên giới liên Triều.

Ở một diễn biến khác, Yonhap đưa tin trong một thông báo hôm 20/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai dân thường Triều Tiên khác cũng đã được tìm thấy trên biển khi tìm cách vượt biên sang Hàn Quốc bằng một chiếc thuyền gỗ nhỏ. 

Tại cuộc họp ngắn, một sĩ quan an ninh thông báo: "Hải quân tìm được chiếc thuyền này tại địa điểm cách đảo Dokdo (hay còn được Nhật Bản gọi là đảo Liancourt hay Takeshima) khoảng 100km về phía bắc khi đang đi tuần tra. Một cuộc điều tra về thân phận và mục đích vượt biên của những người này đang được tiến hành."

CNN đăng tải hình ảnh độc quyền trong vụ cứu sống binh sĩ Triều Tiên đào tẩu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại