CNN: Chủ tịch Interpol nghi mất tích ở Trung Quốc đã bặt tin 10 ngày

Thi Anh |

Một quan chức Pháp cho biết, ông Mạnh đã tới Trung Quốc vào cuối tháng 9 và từ đó không biết được thêm tin gì của ông.

Cảnh sát Pháp đã mở một cuộc điều tra về vụ mất tích của Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ tại Trung Quốc, CNN dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay. Được biết, người báo tin mất tích là vợ của ông Mạnh, hiện đang sống ở Lyon, Pháp.

Một phát ngôn viên của Interpol chia sẻ với CNN rằng, lần cuối cùng vợ của ông Mạnh liên lạc với chồng là cách đây 10 ngày. Tuy nhiên, bà này không tiết lộ thông tin về việc liệu ông Mạnh có đang đi công tác ở Trung Quốc khi liên lạc lần cuối với ông không.

"Interpol đã nắm được các tin tức liên quan tới vụ việc Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ được cho là mất tích. Đây là vấn đề đối với giới chức ở cả Pháp và Trung Quốc", Interpol nêu rõ trong một thông cáo.

Trong khi đó, nguồn tin của SCMP cho biết, ông Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra ở Trung Quốc.

Ông Mạnh được nhìn thấy lần cuối cùng tại Pháp vào ngày 29/9. Ban đầu, không có thông tin về nơi ông Mạnh mất tích nhưng một nguồn tin của SCMP tại một quốc gia châu Âu khẳng định: "Ông ấy không mất tích ở Pháp".

Một quan chức pháp lý của Pháp cho biết, ông Mạnh đã tới Trung Quốc vào cuối tháng 9 và từ đó không biết được thêm tin gì của ông. Hãng thông tấn Europe 1 cũng đưa tin rằng vào ngày 29/9, ông Mạnh đã rời Pháp tới Trung Quốc.

Ông Mạnh Hoành Vĩ nhậm chức Chủ tịch Interpol vào tháng 11/2016. Trước đó, ông đã làm ở nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Công an Trung Quốc. Theo trang mạng của Interpol, ông Mạnh Hoành Vĩ từng giữ chức Thứ trưởng Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc.

Ông Mạnh là quan chức Trung Quốc đầu tiên trở thành Chủ tịch Interpol, Tân Hoa Xã đưa tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại