Clip: Xe tải lao tới suýt tông trúng bé gái, cha mẹ nào xem xong cũng phải đặc biệt lưu ý cho con mình!

HÀ MÃ |

Từ trong nhà chạy thẳng sang đường, bé gái đã có một tình huống hết sức nguy hiểm.

Việc trẻ con có tính hiếu động, ham chơi thì ai cũng biết, đây được xem như tính cách nổi trội của hầu hết mọi đứa trẻ. Tuy nhiên, cũng vì điều này mà gây ra không ít nguy hiểm khi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn xung quanh mà trẻ con lại chưa biết để phòng tránh.

Mới đây, cộng đồng mạng bị một phen tá hoả khi chứng kiến cảnh tượng được trích xuất trong camera an ninh. Trong clip TikTok được đăng tải, có hai đứa trẻ đang nô đùa trong nhà thì đột nhiên cô bé áo trắng chạy sang đường mà không hề quan sát. Ngay lúc này có một chiếc xe tải chạy đến và tạo ra một tình huống hết sức nguy hiểm.

Bé gái băng qua đường không quan sát tạo ra tình huống vô cùng nguy hiểm (nguồn clip: TikTok @qc.luan_decal)

Bé gái một mạch băng qua đường, khi đến giữa đoạn đường thì có một chiếc ô tô tải lao tới nhưng đã kịp thời đánh lái sang trái để ngăn tình huống xấu xảy ra. Chiếc xe nghiêng sang một bên và va vào người cô bé khiến bé ngã xuống đường. Tuy nhiên, sau đó cả cô bé và chiếc xe đã không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Clip: Xe tải lao tới suýt tông trúng bé gái, cha mẹ nào xem xong cũng phải đặc biệt lưu ý cho con mình! - Ảnh 2.

Tài xế đã kịp đánh lái trước tình huống nguy hiểm

Clip: Xe tải lao tới suýt tông trúng bé gái, cha mẹ nào xem xong cũng phải đặc biệt lưu ý cho con mình! - Ảnh 3.

May mắn là cô bé đã không sao

Chứng kiến tình huống nguy hiểm này, cư dân mạng ai cũng hoảng hốt và lo sợ. Từ đây, cũng cảnh báo đến các bậc phụ huynh có con nhỏ cần cẩn trọng hơn trong việc quan tâm và bảo vệ trẻ. Khi cho con nhỏ tự vui chơi, phụ huynh cần lưu ý:

- Thứ nhất, để trẻ vui chơi trong một phạm vi nhất định, không có các mối nguy hiểm xung quanh như: điện, gạch đá, ao hồ, giếng nước, công trình xây dựng... Bên cạnh đó là luôn có sự để ý của người lớn để ngăn chặn kịp thời tai nạn không may xảy ra.

- Thứ hai, dạy cho trẻ cách vui chơi lành mạnh, an toàn. Nhiều bậc phụ huynh thường cho trẻ vui chơi bất kỳ những gì chúng thích nên đôi khi xảy ra trường hợp trẻ chơi những đồ vật nguy hiểm, bên cạnh đó là bản tính tò mò thôi thúc trẻ thử những thứ không an toàn như rượu bia, thuốc lá hay những văn hoá phẩm không lành mạnh. Vì vậy, phụ huynh phải dạy trẻ biết những gì nên và không nên ở lứa tuổi của trẻ, giới hạn những thứ được chơi và cho trẻ nhận biết những điều xấu nên tránh xa.

- Thứ ba, luôn quan tâm và hỗ trợ trẻ kịp thời. Trẻ khi vui chơi thường không để ý đến những nguy hiểm xung quanh nên người lớn cần chú ý quan sát trẻ, kịp thời đưa trẻ tránh xa những mối nguy hại xung quanh, luôn có mặt trợ giúp, giải quyết khi trẻ gặp vẫn đề. Cùng với đó, hãy quan tâm đến môi trường vui chơi của trẻ, vì hoạt động này ảnh hướng khá nhiều đến tâm sinh lý của trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại