Clip: Trộm chó, cẩu tặc bị chủ nhà truy đuổi đến cùng

Tuyết Nhung |

Quyết tâm không thể để tên cẩu tặc mang chó đi mất, người đàn ông lập tức phóng xe đuổi theo rồi dạy cho tên này một bài học thích đáng.

Mới đây đoạn video ghi lại cảnh tượng chủ nhà dùng ô tô rượt đuổi, quyết tâm giành lại chó từ tay cẩu tặc đã được đăng tải thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người.

Trộm chó rồi bỏ chạy, cẩu tặc bị chủ nhà truy đuổi gắt gao.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, sự việc xảy ra trên một con đường ở thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm thứ hai 4/6. 

Chủ nhân của những con chó cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng hôm xảy ra sự việc, ông phát hiện 3 chú chó của gia đình bỗng nhiên biến mất. Nghi ngờ, ông liền mở camera lên để kiểm tra thì nhìn thấy những con chó đã bị một người đàn ông kéo vào trong một chiếc xe tải nhỏ của hãng Wuling lái đi mất. 

Ngay lập tức người chủ gọi điện báo cảnh sát rồi lái ô tô nhanh chóng đuổi theo. Sau khi bắt kịp chiếc xe của tên cẩu tặc, đến một đoạn đường vắng, ông lập tức nhấn ga áp sát đâm thẳng vào hông chiếc xe tải khiến chiếc xe mất lái lật nhào xuống đường.

Clip: Trộm chó, cẩu tặc bị chủ nhà truy đuổi đến cùng - Ảnh 2.

Chiếc xe tải của tên cẩu tặc lật nhào trên đường sau khi bị người đàn ông cố tình đâm phải.

Sau đó, người chủ nhà lấy từ trên xe ra một vật trông giống con dao rựa và bắt đầu lao vào chiến đấu với tên cẩu tặc lúc này cũng đang cầm trên tay một chiếc dùi cui bằng gỗ.

Chứng kiến sự việc, người dân ở xung quanh lập tức gọi điện bảo cảnh sát. Khi đến nơi, cùng với sự giúp đỡ của người đi đường và chủ nhân của những con chó, cảnh sát đã thành công bắt giữ tên cẩu tặc và giải cứu cho các con vật.

Theo ghi nhận, tên cẩu tặc họ Tạ, 44 tuổi là người Tứ Xuyên – một tỉnh nằm ở phía nam Trung Quốc. Trên xe, cảnh sát cũng đã thu giữ được nhiều công cụ nghi là được sử dụng để trộm chó như dây thòng lọng, gậy, búa và một cái vợt bắt bướm.

Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện được 4 biển số xe giả bên trong chiếc xe tải. Tại cơ quan điều tra, Tạ đã thừa nhận toàn bộ hành vi ăn trộm chó và hiện vẫn bị giam giữ tại đồn cảnh sát.

Clip: Trộm chó, cẩu tặc bị chủ nhà truy đuổi đến cùng - Ảnh 3.

Nhiều dụng cụ dùng để bắt chó được tìm thấy trên chiếc xe tải.

Được biết, mỗi năm có đến hàng ngàn con chó bị đầu độc và ăn trộm tại Trung Quốc và có tới khoảng 20 triệu con chó bị giết để bán lấy thịt.

Trong một vụ trộm chó ở thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc diễn ra hồi năm ngoái, cảnh sát đã phát hiện ra một đường dây chuyên bán thịt chó chết cho các nhà hàng với giá tiền lên đến 50 – 60 NDT/1 kg (170.000 – 210.000 đồng).

Cũng trong năm ngoái, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá được một băng nhóm chuyên bán ống tiêm tẩm thuốc độc cho những tên cẩu tặc sử dụng để trộm chó thông qua mạng xã hội ở miền trung nước này. Chỉ trong vòng 1 năm, số ống tiêm độc được băng nhóm này tiêu thụ lên đến 200.000 ống.

Clip: Trộm chó, cẩu tặc bị chủ nhà truy đuổi đến cùng - Ảnh 4.

4 biển số giả được tên cẩu tặc sử dụng để đi ăn trộm chó.

Wendy Higgins thuộc tổ chức bảo vệ quyền động vật Humane Society International (HSI) ở Anh nói rằng việc trộm chó đã trở nên quá phổ biến ở Trung Quốc và cô kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến vấn đề này hơn nữa.

Cô nói: "Thật đau lòng khi phải thường xuyên nhìn thấy những con vật được mọi người yêu quý trở thành mục tiêu để ăn trộm. Những nhóm cộng tác với HSI ở Trung Quốc thường xuyên nhìn thấy những chú chó hoặc mèo trên những xe tải chở thịt đi giết mổ.

Hầu hết những con vật này đều đang trong tình trạng bị ngộ độc hoặc đã chết vì chất độc trước khi đến được lò giết mổ. 

Cuối cùng, thịt của những chú chó cưng sẽ được mang ra chế biến thành các món ăn còn da của chúng lại được sử dụng để tạo thành những món phụ kiện thời trang."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại