[CLIP] Thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật khiến 2 người thiệt mạng ở quận Tân Phú

PHẠM DŨNG |

Công an đã đưa kẻ gây ra vụ cướp giật tài sản khiến 2 người thiệt mạng đến thực nghiệm hiện trường tại đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM).

Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM và các cơ quan chức năng đưa đối tượng Trương Đức Huy (SN 1989) đến hiện trường vụ tai nạn để thực nghiệm.

Do Trương Đức Huy bị gãy ngón chân phải nên đối tượng di chuyển chậm rãi, khập khiễng. Buổi thực nghiệm hiện trường để bổ sung hồ sơ, tài liệu được thực hiện trong 1 giờ.

Bị hại trong vụ án cũng được mời đến hiện trường và một đoạn đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) bị phong tỏa.

Công an thực hiện hiện trường tại đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đối tượng Trương Đức Huy từng vào tù ra tội và quen biết với Bùi Minh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 11, TP HCM) khi còn ở trại giam. Sau khi ra tù, Huy và Tuấn bàn bạc kế hoạch đi cướp giật lấy tiền tiêu xài.

Tối 19-2, Huy chở Tuấn lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). Phát hiện một người đeo giỏ xách thì cả hai áp sát rồi tăng ga bỏ chạy.

 CLIP: Thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật khiến 2 người thiệt mạng ở quận Tân Phú  - Ảnh 2.
 CLIP: Thực nghiệm hiện trường vụ cướp giật khiến 2 người thiệt mạng ở quận Tân Phú  - Ảnh 3.

Trương Đức Huy và chiếc xe gây án.

Chạy được một đoạn, Huy quay người lại nói chuyện với Tuấn nên tông trúng anh Trần Văn Trí (SN 1989, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế). Cú tông cực mạnh đã khiến cả 3 ngã xuống đường.

Tuấn chết tại chỗ và anh Trí trút hơi thở cuối cùng vào đêm 22-2. Riêng Huy, sau khi gây tai nạn đã tháo chạy và vào Bệnh viện Thống Nhất băng bó vết thương.

Hiện Công an TP HCM đang gấp rút củng cố hồ sơ để khởi tố theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại