Clip: Lở tuyết, cả đoàn người leo núi bị nhấn chìm

Tuyết Nhung |

Trận tuyết lở kinh hoàng đã nhấn chìm toàn bộ đoàn leo núi nhưng rất may tất cả các thành viên trong đoàn đều sống sót.

Trang Dailymail hôm qua vừa cho đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc thập tử nhất sinh của một đoàn leo núi khi trận tuyết lở bất ngờ xuất hiện nhấn chìm cả đoàn ở Kyrgyzstan.

Tuyết lở nhấn chìm đoàn leo núi tại Kyrgyzstan.

Theo đó, đoàn leo núi này đang trong quá trình chinh phục đỉnh Lenin nằm trên biên giới giữa Tajikistan và Kyrgyzstan thì bất ngờ xảy ra tuyết lở. Băng và tuyết từ trên đỉnh núi tràn xuống ồ ạt hướng thẳng về phía đoàn leo núi.

Theo Magnus Lindkvist – một nhà leo núi Thụy Sĩ, người đã chứng kiến và ghi lại đoạn video cho biết có tổng cộng 8 nhà leo núi đã bị nhấn chìm trong trận tuyết lở, trong đó có 6 người đến từ Đức và 2 người đến từ Thụy Điển.

Khi trận tuyết lở gần tiến đến, từ vị trị của Lindkvist có thể nhìn thấy những thành viên trong đoàn đang cuống cuồng tháo chạy. Một số người không ngừng hét lên 'Helvete, helvete' (nghĩa là địa ngục).

Clip: Lở tuyết, cả đoàn người leo núi bị nhấn chìm - Ảnh 2.

Trận tuyết lở ồ ạt đổ xuống nhấn chìm đoàn leo núi đang trong quá trình chinh phục đỉnh Lenin.

Lindkvist cho biết ông đã quay được đoạn video khi đang cùng đồng đội của mình nghỉ chân tại khu cắm trại Base Camp 2 nằm giữa đỉnh Lenin ở độ cao 5300 mét so với mực nước biển hồi tháng 7 vừa qua.

"Đoàn leo núi trên đã không leo đến đỉnh Lenin cao đến 7314 mét so với mực nước biển. Họ chuyển sang chinh phục một độ cao thấp hơn rồi gặp phải trận tuyết lở. Trước đó 45 phút, tôi cùng đội của mình vừa mới đi qua vị trí này", Lindkvist nói.

Rất may, mặc dù toàn bộ đoàn leo núi đều bị nhấn chìm dưới trận tuyết lở nhưng không có thương vong nào về người xảy ra. Tất cả thảnh viên trong đoàn đều sống sót sau sự cố ngoại trừ việc bị mất hết tất cả trang thiết bị.

Clip: Lở tuyết, cả đoàn người leo núi bị nhấn chìm - Ảnh 3.

Trận tuyết lở kết thúc ở vị trí cách khu cắm trại Base Camp 2 không xa.

Được biết, đỉnh Lenin là một trong những đỉnh núi rất được các nhà leo núi ưa thích vì dễ trèo và các hành trình không quá phức tạp. Tuy nhiên, nơi đây cũng từng xảy ra rất nhiều tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Điển hình như vào năm 1974, một đội thám hiểm gồm 8 nhà leo núi nữ đã thiệt mạng khi đang trong quá trình chinh phục đỉnh núi vì bão tuyết. Năm 1990, một vụ lở tuyết phát sinh bởi động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 40 nhà leo núi ngay tại khu cắm trại Base Camp 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại