Clip: Đỗ xe giữa hầm cao tốc để lấy đồ, 2 người phụ nữ bị xe đằng sau tông trực diện với tốc độ cao khiến 1 người tử vong tại chỗ

ĐỨC 2 XÍCH |

Được biết, vụ tai nạn đang khiến CĐM tranh cãi rất nhiều về tính đúng sai khi đỗ xe giữa làn đường cao tốc của nạn nhân.

Mới đây, một tai nạn trong hầm cao tốc đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía CĐM Trung Quốc.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 17 tháng 9 tại hầm cao tốc S9 tại thị trấn Thai Châu (Trung Quốc) khi hai người phụ nữ đột ngột dừng xe giữa hầm để lấy đồ đạc ở phía đuôi xe. Chỉ sau đó vài giây, một chiếc xe từ phía sau lao tới với tốc độ cao và tông thẳng vào 2 người này.

CCTV tai nạn trong hầm giao thông khiến 1 người thiệt mạng

Được biết, người phụ nữ trong trang phục đen đã không qua khỏi do va chạm quá nặng nề.

Ngay sau khi đoạn CCTV vụ tai nạn được đăng tải lên MXH, rất nhiều người đã chia phe và tranh cãi về tính đúng sai của sự việc.

Nhiều người cho rằng việc tài xế xe trắng lao với tốc độ rất cao ở trong hầm như vậy là không đúng, vì hầm nào cũng có giới hạn tốc độ. Tuy nhiên, quan điểm này đã sớm bị bác bỏ.

Clip: Đỗ xe giữa hầm cao tốc để lấy đồ, 2 người phụ nữ bị xe đằng sau tông trực diện với tốc độ cao khiến 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2.
Clip: Đỗ xe giữa hầm cao tốc để lấy đồ, 2 người phụ nữ bị xe đằng sau tông trực diện với tốc độ cao khiến 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 3.

Hình ảnh cắt ra từ clip

"Nhìn kĩ nhé, người lái xe đen đã phạm rất nhiều nguyên tắc lái xe ô tô. Thứ nhất, đường hầm không thể chuyển làn nên việc dừng giữa đường là sai. Thứ hai là phải đậu xe ở chỗ đậu xe có lối thoát hiểm an toàn hoặc ra khỏi đường hầm 3. Điều cuối cùng rất nhỏ nhưng ít ai để ý tầm quan trọng của nó, đó là mang giầy cao gót khi lái xe" - Một cư dân mạng cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại