Clip: Bị sư tử đực quật ngã, linh dương bật dậy "lật kèo" và cái kết

Hải Vân |

Bị sư tử đực quật ngã xuống đất, linh dương đầu bò vẫn bật dậy phản đòn và tẩu thoát một cách ngoạn mục.

Khi đang lang thang kiếm ăn trên đồng cỏ, một con linh dương đầu bò đã lọt vào tầm ngắm của sư tử đực.

Clip: Bị sư tử đực quật ngã, linh dương bật dậy "lật kèo" và cái kết

Nhờ sức mạnh vượt trội, nó dễ dàng vật ngã con mồi xuống đất và cắn vào cổ họng của nạn nhân. Lúc này, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian với linh dương mà thôi. Tuy nhiên, con linh dương lại không nằm im chịu chết mà lập tức bật dậy phản kháng. Từ kẻ đi săn đang chiếm ưu thế, sư tử đã bị con mồi đưa vào thế hạ phong.

Sau một hồi giằng co quyết liệt, linh dương đầu bò đã thoát khỏi sự khống chế của sư tử và tẩu thoát ngoạn mục. Để vụt mất con mồi, sư tử đực lủi thủi bước đi sau cuộc chiến đầy mệt nhọc.

Linh dương đầu bò có tên khoa học là Connochaetes, chúng là động vật ăn cỏ, thường sống thành đàn trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn và tương đối hiền lành. Loài động vật này thường sinh sống theo đàn lớn, trong nhiều trường hợp chúng còn ghép với đàn ngựa vằn để tạo ra một cộng đồng lớn mạnh, từ đó giảm nguy cơ bị săn bắt bởi các loài động vật ăn thịt.

Theo thống kê của các nhà động vật học, tỉ lệ sống sót thành công từ lúc mới sinh đến khi trưởng thành của linh dương đầu bò rất thấp. Ước tính cứ 6 con linh dương đầu bò thì chỉ có 1 con trụ lại được sau năm đầu tiên của cuộc đời.

Thứ vũ khí hiếm hoi mà linh dương đầu bò được "mẹ thiên nhiên" trang bị là cặp sừng. Nhờ cặp sừng này, linh dương đầu bò có thể lựa chọn cách tấn công để tự vệ, thay vì bỏ chạy như các loài động vật ăn cỏ khác. Bên cạnh đó, nhờ sở hữu số lượng đông đảo, bầy linh dương đầu bò cũng khiến các kẻ đi săn phải e sợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại