CLB Quân Đội thất bại đáng tiếc ở trận "siêu kinh điển" trước Công An Hà Nội

Hoàng Yến |

Trận đấu "siêu kinh điển" giữa Công An Hà Nội và CLB Quân Đội diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, nhiều pha bóng hay và hấp dẫn.

Chiều nay (20/12), trên sân vận động Hàng Đẫy đã diễn ra trận giao hữu giữa Công An Hà Nội với CLB Quân Đội. Các cầu thủ tham gia trận đấu này là những danh thủ của hai đội bóng trong giai đoạn 1995-2000.

Để đảm bảo thể lực cho các cựu danh thủ, trận đấu diễn ra một hiệp 45 phút và một hiệp 30 phút. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, huấn luyện viên của hai bên tung ra sân những “lão tướng”.

Bên phía Công An Hà Nội với những Phạm Minh Đức, Vũ Quang Minh, Đức Thịnh, Bùi Hữu Lợi, Lã Xuân Thắng, Tuấn Thành, Vũ Minh Hiếu hay Trung Phong nhập cuộc tốt hơn CLB Quân Đội.

Sau nhiều lần tổ chức tấn công sắc nét, Công An Hà Nội đã có bàn mở tỉ số ở phút 16. Bắt nguồn từ pha tạt bóng của Tuấn Thành, Trịnh Quốc Khánh chạy chỗ thông minh đánh đầu tinh tế xé lưới CLB Quân Đội.

Bị thủng lưới trước, CLB Quân Đội có một loạt sự thay đổi người, những Hải Biên, Như Thuần, Việt Hoàng, Đinh Thế Nam rời sân để nhường chỗ cho những thế hệ cầu thủ đàn em như Bảo Khanh, Phương Nam và một số nhân tố khác.

Sự có mặt của những cầu thủ Bảo Khanh, Thanh Phương và Phương Nam giúp CLB Quân Đội có thế trận tốt hơn, tổ chức được nhiều đợt hãm thành nguy hiểm. Phút 55, Quốc Trung ghi bàn gỡ hòa cho CLB Quân Đội, khi thực hiện thành công quả 11m.

Đến phút 67, Hải Long tung cú dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho CLB Quân Đội. Tuy nhiên, niềm vui của CLB Quân Đội không kéo dài được lâu. Bởi ít phút sau đó, Công An Hà Nội đã có bàn gỡ hòa 2-2 do công của Tuấn Thành. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu và hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại.

Trên loạt sút luân lưu cân não, Bảo Khanh và Thanh Phương bên phía CLB Quân Đội đá hỏng, qua đó nhận thất bại 4-5 sau 6 lượt sút trước Công An Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại