Chuyến tàu Triều Tiên đã phá vỡ truyền thống bất di bất dịch nào từ thời ông Kim Jong Il?

Tất Đạt |

Theo các chuyên gia, khó có khả năng ông Kim Jong Un sẽ chọn hình thức tới Bắc Kinh một cách "mập mờ" trong chuyến thăm đối mặt đầu tiên với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Điều nằm ngoài dự định

Đối với những người tiền nhiệm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, các chuyến thăm cấp nguyên thủ thường được giữ bí mật tới sau khi chuyến đi kết thúc.

Theo AP, các chuyên gia vẫn không dám chắc về số lần các nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đi thăm nước ngoài bởi không có đủ thông tin. Truyền thông Trung Quốc và Triều Tiên thường tuân thủ chặt chẽ quy tắc bảo mật được chính phủ đề ra.

Ví dụ, chuyến thăm tới Trung Quốc năm 2003 của ông Kim Jong Il không hề được thông báo cho tới nhiều ngày sau đó.

Hay năm 2009, khi ông đi tàu tới Moscow để thăm Tổng thống Nga bấy giờ là Dmitry Medvedev, những phóng viên địa phương đã bị cấm tuyệt đối không được phép ghi lại bất kì hình ảnh nào về chuyến đi.

Nhiều cư dân trong những thị trấn tại Siberia đã được chỉ thị ở trong nhà, không ra ngoài đường cho tới khi con tàu đi qua.

Chuyến tàu Triều Tiên đã phá vỡ truyền thống bất di bất dịch nào từ thời ông Kim Jong Il? - Ảnh 1.

Con tàu được cho là chở nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện tại Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác.

Sự xuất hiện của con tàu tại Bắc Kinh vào hôm thứ 2 (26/3) đã được truyền thông đăng tải rộng rãi nhờ vào những người dân sử dụng điện thoại thông minh để ghi hình.

Nhận được đoạn hình ảnh, các trang tin tức Nhật Bản nhanh chóng kết hợp thông tin về chuyến tàu và tin tức về lực lượng an ninh nghiêm ngặt cùng hàng dài các xe cảnh vệ quanh nhà khách quốc gia tại Bắc Kinh.

Sau đó, thông tin bắt đầu tràn ngập truyền hình và trên mặt báo điện tử.

Trong thời kì mạng xã hội và điện thoại có chức năng ghi hình trở nên phổ biến, việc đảm bảo bí mật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trước đây, ông Kim Jong Il đã nhiều lần thăm các nước láng giềng và ông đều đi bằng tàu hỏa.

Lần đầu tiên ông Kim Jong Il sử dụng con tàu này với cương vị nhà lãnh đạo Triều Tiên là vào năm 2000, 6 năm sau khi người cha ông qua đời. Năm nay cũng đánh dấu tròn 6 năm ngày ông Kim Jong Il qua đời và con tàu lại một lần nữa được sử dụng.

Ít có khả năng ông Kim tới Bắc Kinh

Ngày hôm qua (27/3), theo các nguồn tin, đoàn đại biểu Triều Tiên đã bắt đầu trở về nước sau chuyến thăm ngắn ngủi.

Hàng loạt cảnh sát mặc cảnh phục và thường phục được triển khai quanh nhà khách tại Bắc Kinh. Không ai được phép quay phim, chụp ảnh trong khu vực.

Theo các nguồn tin, những chuyến xe rời đi không có biển xe ngoại giao.

Đại diện văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận người có mặt trên chuyến tàu lần này là ông Kim Jong Un hay em gái Kim Yo Jong.

Nhiều nhà phân tích Hàn Quốc tỏ ra hoài nghi về nhân vật Triều Tiên tới thăm Trung Quốc lần này. Theo đó, kể từ khi nắm quyền, ông Kim Jong Un đã xây dựng hình ảnh nước Triều Tiên có vị thế ngoại giao ngang bằng Trung Quốc.

Do đó, khó có khả năng ông Kim sẽ chọn hình thức tới Bắc Kinh một cách "mập mờ" trong chuyến thăm mặt đối mặt đầu tiên với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Bên cạnh đó, có khả năng cao em gái ông, bà Kim Yo Jong, mới là người xuất hiện để đàm phán trước kế hoạch gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc và đại diện bên Mỹ trong thời gian tới đây. Ngoài ra, đoàn Triều Tiên cũng được cho là sẽ ngỏ ý xin hỗ trợ từ Trung Quốc trong trường hợp các cuộc đàm phán với đối thủ của Triều Tiên đi vào bế tắc.

Du Hyeongn Cha, một học giả tại Học viện Nghiên cứu Chính sách Asan tại Seoul, nhận xét: "Nếu đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ thất bại, Triều Tiên nhất định sẽ tiếp tục phô diễn sức mạnh hạt nhân và tên lửa. Đoàn đại biểu đặc biệt có thể thảo luận vấn đề với các quan chức Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc không dồn ép Bình Nhưỡng quá mức nếu điều đó thực sự xảy ra."

Phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah cho biết Mỹ không xác nhận được liệu ông Kim có đang tới thăm Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, vị này khẳng định sức ép quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã "buộc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán".

Đoàn tàu Triều Tiên được bảo vệ nghiêm ngặt, vượt qua biên giới Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại