Quan niệm ngược đời về dương vật, nước tiểu ở La Mã

Tìm hiểu sự sùng bái dương vật, đánh thuế nước tiểu, máu tươi chữa bệnh động kinh... của người La Mã.

Những câu chuyện về đế quốc La Mã (tồn tại từ thế kỷ I TCN đến thế kỷ 6) như hoàng đế Cesar, những cuộc chiến tranh, các đấu sĩ, cho tới hệ thống kiến trúc vô cùng độc đáo... luôn là đề tài bàn luận sôi nổi của nhiều người.

Nhưng không phải ai cũng biết về những điều thú vị trong đời sống tinh thần của người dân nền văn minh này. Hãy cùng khám phá một vài điều trong nghiên cứu dưới đây.

1. Sùng bái dương vật

Quan niệm ngược đời về dương vật, nước tiểu ở La Mã 1
 

Mặc dù xã hội vô cùng phát triển, xong người La Mã rất cuồng tín và đặc biệt sùng bái dương vật. Họ chế tạo trang sức, vòng cổ, chuông gió có hình này để treo trong nhà.

Thậm chí, theo nhiều tài liệu, người La Mã còn xăm hình dương vật có cánh lên tay các chiến binh, lên bàn chân sư tử, cánh chim… Họ coi đó là vật may mắn để xua đuổi tà ma, quỷ dữ.

Quan niệm ngược đời về dương vật, nước tiểu ở La Mã 2
Priapus - vị thần sinh sản trong văn hóa La Mã.

Sự cuồng tín nói trên xuất phát từ việc tôn sùng nam thần Priapus - thần sinh sản trong văn hóa La Mã. Những hiện vật được khắc, chạm hình dương vật được người La Mã cất giữ bên mình rất cẩn thận.

Họ tin rằng, chúng là vật phòng thân, bảo vệ họ bởi các ác thần cũng như mang đến sức mạnh, khả năng sinh sản dồi dào, đặc biệt là nam giới.

Quan niệm ngược đời về dương vật, nước tiểu ở La Mã 3
Dương vật bằng đồng gắn cánh - vật hộ thân của chiến binh La Mã.

2. Đề cao nước tiểu

Quan niệm ngược đời về dương vật, nước tiểu ở La Mã 4
Mô phỏng hình ảnh nhà vệ sinh công cộng của người La Mã cổ đại.

Ít người biết rằng, người La Mã rất quý trọng nước tiểu. Họ tìm cách sử dụng chất thải này từ con người và đã thành công. Thời đó, nước tiểu chính là thứ bột giặt đầu tiên người La Mã biết sử dụng.

Bất chấp mùi vô cùng khó chịu, với họ, ammoniac có trong nước tiểu chẳng khác nào chất tẩy rửa giúp làm sạch quần áo.

Quan niệm ngược đời về dương vật, nước tiểu ở La Mã 5
 

Người La Mã quý nước tiểu tới nỗi biến nó trở thành một thứ hàng hóa. Trong lịch sử, hoàng đế Vespasian lần đầu tiên ban hành thuế nước tiểu vào thế kỷ I.

Không chỉ vậy, họ còn phát minh ra hệ thống ống dẫn nước ở nhà vệ sinh công cộng nhằm thu được lượng nước tiểu lớn, bán thành hàng hóa kiếm lợi.

3. Dùng máu tươi chữa bệnh

Y học La Mã phát triển từ rất sớm. Người La Mã cổ đại biết sử dụng băng gạc từ những buổi đầu tiên.

Trong quân đội, các binh sĩ La Mã khi chảy máu đều được quấn hỗn hợp tơ nhện, mật ong và giấm để cầm máu và băng bó vết thương.

Quan niệm ngược đời về dương vật, nước tiểu ở La Mã 6
Tuy nhiên, họ lại có quan niệm sai lầm là máu tươi có thể chữa được bệnh động kinh.

Thực tế trong các tài liệu cổ, người ta ghi chép rằng phần lớn các đấu sĩ chết trận tại các đấu trường đều bị lấy máu và đem bán đi ngay sau trận đấu. Khi đấu trường bị cấm hoạt động, lượng máu này được lấy từ các tử tù hoặc phạm nhân bị án tử hình.

4. Kì thị người thuận tay trái

Quan niệm ngược đời về dương vật, nước tiểu ở La Mã 7
 

Trong xã hội thời xưa, từ châu Âu tới châu Á, châu Phi, nhiều người thường kì thị những người thuận tay trái . Lý do là bởi số lượng người thuận tay trái thường chiếm thiểu số, bị cho khác biệt, không giống như những người bình thường xung quanh.

Quan niệm ngược đời về dương vật, nước tiểu ở La Mã 8
 

Người La Mã không ngoại lệ, họ ghét thậm chí miệt thị việc thuận tay trái. Họ cho rằng, như vậy là biểu hiện của ma quỷ và những ai như vậy lớn lên sẽ đều trở thành kẻ ác hoặc tội phạm. Do đó, lời nói của những người này không hề đáng tin.

Duy có một ngoại lệ, những đấu sĩ thuận tay trái lại rất được hoan nghênh bởi họ có cách đánh và sử dụng vũ khí khác thường, khiến cho những trận thi đấu trong đấu trường trở nên sôi động, thu hút hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại