Phát hiện dấu vết con sông lớn trên sao Hỏa

Xu Xu |

Đây chính là bằng chứng chứng minh sao Hỏa từng có nước.

Tàu vũ trụ Mars Express thuộc cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hành một loạt các hình ảnh đáng kinh ngạc cho thấy những tàn dư còn lại của một con sông lớn chạy ngang qua sao Hỏa. Theo đó, thung lũng Reull Vallis đã được phát hiện là có nước chảy trong quá khứ.

Hình ảnh con sông ở Reull Vallis được tạo ra trên máy tính.

Cấu trúc đáng kinh ngạc này chạy thông qua cao nguyên Promethei Terra. Nó trải dài gần 1500km trên sao Hỏa, hai bên được chia nhỏ thành nhiều nhánh nhỏ.

Các chuyên gia nói rằng, những hình ảnh này rất giống với những hình ảnh các vùng trên Trái Đất có hiện tượng đóng băng. Các nhà khoa học cho rằng, ở sao Hỏa đã từng có mức nước cao hoặc đã đóng băng trước khi nước đá và nước bốc hơi.

Hình ảnh hiển thị các dữ liệu thu thập được ở Reull Vallis

Mars Express mới đây cũng đã công bố hình ảnh dấu vết con sông ở Reull Vallis rộng gần 7km và sâu 300m. Những dấu tích này được cho là đã hình thành do sự di chuyển của các mảnh vụn và băng lỏng trong giai đoạn Amazonian (khoảng thời gian địa chất ở sao Hỏa).

Con sông này dài khoảng 7km, sâu 300m. Nước chảy cắt qua vùng địa hình cao đã hình thành vùng bình nguyên.

Những dấu vết này được hình thành lâu sau khi nó đã được khắc bởi nước ở dạng lỏng trong thời gian Hesperian (khoảng thời gian địa chất ở sao Hỏa). Dấu vết tương tự cũng được tìm thấy trong rất nhiều miệng núi lửa xung quanh.

Bảng mã màu này cho thấy độ sâu của miệng núi lửa và lòng sông

Cấu trúc ở Reull Vallis đã cho thấy một lịch sử hình thành da dạng và phức tạp rất giống với hoạt động băng trên Trái Đất. Các nhà địa chất đã đưa ra giả thuyết hành tinh đỏ này được hình thành có vẻ giống so với các sự kiện trên thế giới của chúng ta ngày nay.

Hình ảnh 3D thủ công minh họa con sông do Mars Express tạo ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại