Chuyện lạ ở Cà Mau: Bác sĩ từ chối làm giám đốc bệnh viện

Phong Khê |

Cho rằng Sở Y tế tỉnh Cà Mau triển khai công tác nhân sự quá đột ngột và có dấu hiệu bất cập, bác sĩ Tăng Xuân Đỉnh không nhận quyết định về huyện làm giám đốc bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên tối 1/1, bác sĩ Tăng Xuân Đỉnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, xác nhận, ông không nhận quyết định của Sở Y tế Cà Mau về việc phân công ông làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước.

Quyết định này được triển khai chiều hai ngày trước và hiện đang là kỳ nghỉ lễ nên Sở Y tế Cà Mau chưa có động thái gì về vấn đề này.

"Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy Bệnh viện Cà Mau tương đương, không trực thuộc nhau. Vậy mà Sở Y tế điện thoại hẹn chúng tôi 14h có đoàn sang làm công tác nhân sự nhưng triển khai quyết định luôn. Trước đó, tôi chưa từng được thông báo hay quy hoạch về huyện Cái Nước làm giám đốc", ông Đỉnh chia sẻ.

Ngoài quyết định của ông Đỉnh, Sở Y tế Cà Mau còn triển khai quyết định cho bác sĩ Lưu Anh Tài thôi làm Giám đốc Bệnh viện Cà Mau theo nguyện vọng của ông này. Bác sĩ Bùi Đức Văn, Giám đốc bBệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước được điều động về tỉnh làm Giám đốc Bệnh viện Cà Mau.

Theo bác sĩ Đỉnh, ông cũng chưa từng nghe thông tin ông Văn được quy hoạch về tỉnh làm giám đốc. Do đó, việc triển khai các quyết định như đã vừa nêu bác sĩ Đỉnh cho là có sự bất cập cần phải làm rõ.

Liên quan vụ này, ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ mời ông Đỉnh lên làm việc sau kỳ nghỉ lễ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại