Chuyện lạ: Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc, sau 44 năm vẫn còn dư chấn

Bảo Hạnh |

Theo quan sát và phân tích, trận động đất mạnh 5,1 độ xảy ra vào sáng 12-7 (giờ địa phương) tại huyện Cổ Dã, TP Đường Sơn - Trung Quốc là dư chấn của một trận động đất xảy ra vào năm 1976.

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết vào năm 1976, TP Đường Sơn từng rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,8 độ và đợt rung chuyển xảy ra vào sáng 12-7 chỉ là dư chấn của trận động đất xảy ra cách đây 44 năm. Theo dự đoán, TP Đường Sơn sẽ không phải hứng chịu thêm trận động đất nào mạnh hơn 5 độ trong thời gian sắp tới.

Theo thông tin của trung tâm, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Người dân ở các khu vực lân cận, bao gồm thủ đô Bắc Kinh và TP Thiên Tân, cảm nhận sự rung lắc mạnh. Đến nay chưa ghi nhận thương vong về người.

Được biết, tâm chấn của trận động đất ngày 12-7 cách tâm chấn của trận động đất năm 1976 28 km. CENC cho hay tâm chấn nằm trong vùng dư chấn của trận động đất mạnh 7,8 độ và trận động đất vào ngày 12-7 được cho là một biến động động đất bình thường của vùng dư chấn.

Có tổng cộng 332 trận động đất mạnh hơn 4 độ từng được ghi nhận trong khu vực từ năm 1976. Tuy nhiên, các cơn dư chấn trở nên yếu dần sau tháng 5-1977. Kể từ thời gian này, chỉ có 5 trận động đất mạnh hơn 5 độ từng xảy ra, bao gồm cả trận ngày 12-7. Cơn dư chấn mạnh cuối cùng, khoảng 5 độ, được ghi nhận tại huyện Cổ Dã vào năm 1995.

Theo tờ China Daily, trận động đất năm 1976 tại TP Đường Sơn là một trong những trận động đất chết chóc nhất tại Trung Quốc khi giết chết hơn 240.000 người. Nó được dựng thành phim Đường Sơn đại địa chấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại