Chuyện lạ có thật: Hàng nghìn du khách chen chân trải nghiệm đi trên mặt nước

Hoàng Dung |

Hàng ngàn người đổ xô tới hồ Iseo ở vùng Lombardy của nước Ý để được thỏa ước mơ đi bộ trên mặt nước.

Chuyện lạ có thật: Hàng nghìn du khách chen chân trải nghiệm đi trên mặt nước - Ảnh 1.

Theo tờ Daily mail, đây là một dự án nghệ thuật mới nhất của nghệ sĩ sắp đặt nổi tiếng người Mỹ Christo Vladimirov Javacheff.

Tại hồ Iseo người ta cho dựng một cây cầu nổi sát mặt nước cho phép người đi bộ qua hồ cảm nhận cảm giác như đang bước đi trên nước.

Cầu nổi được tạo nên từ 200.000 khối lập phương làm từ vật liệu nổi tái chế và bọc trong những miếng nilon màu cam nổi bật.

Cây cầu dài 3 km, nối ngôi làng Sulzano nằm ven bờ hồ Iseo với hòn đảo nhỏ Monte Isola nằm trong hồ.

Chuyện lạ có thật: Hàng nghìn du khách chen chân trải nghiệm đi trên mặt nước - Ảnh 2.

Ban đầu, cầu nổi dự kiến tiếp đón khoảng 44.000 lượt khách nhưng con số thực tế lớn hơn rất nhiều.

Khoảng 150 nhân viên thường trực trên cầu để đảm bảo an toàn, ngoài ra còn có 30 nhân viên cứu hộ thường xuyên có mặt để cứu hộ tức thì.

Chuyện lạ có thật: Hàng nghìn du khách chen chân trải nghiệm đi trên mặt nước - Ảnh 3.

Du khách có thể tùy ý lựa chọn giày dép khi bước đi trên cầu nhưng tất cả được khuyến khích tháo giày ra để trải nghiệm.

Những người hứng thú với trải nghiệm này thậm chí còn cắm trại từ đêm hôm trước để khi cầu vừa mở cửa, họ sẽ là những người đầu tiên được bước đi trên con đường dài 3 km chạy quanh mặt nước này.

Nhiều du khách nằm phơi nằng trên cầu, cũng có người dũng cảm nhảy xuống hồ rồi tự bơi vào bờ.

Chuyện lạ có thật: Hàng nghìn du khách chen chân trải nghiệm đi trên mặt nước - Ảnh 4.

Vốn đầu tư cho dự án này lên tới 16,7 triệu USD, tương đương hơn 370 tỉ đồng và kén địa điểm thực hiện.

Nghệ sĩ Christo đã ấp ủ dự án trong suốt gần 5 thập kỷ qua nhưng đến bây giờ ông mới có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại