Chuyện giờ nghỉ trưa của chị em công sở: Thay vì ăn xong trải chiếu nằm ngủ, nhiều người "trốn ra ngoài", chọn cho mình một lối sống khác

Giang Ý |

Phụ nữ công sở ngày nay có xu hướng tận dụng giờ nghỉ trưa để tạo thêm nhiều giá trị khác cho bản thân mình.

Giờ nghỉ trưa ngay tại văn phòng mọi người hay nghĩ tới là: Đúng giờ, ai nấy lục đục xách túi cơm đã chuẩn bị sẵn, đến hâm nóng rồi ăn cho nhanh còn tranh thủ ngủ được nhiều hơn một chút. Hay khác hơn là chị em chung văn phòng rủ nhau ra tiệm ăn trưa sát công ty, vừa ăn vừa trò chuyện. Có khi ăn xong trở lại phòng ngồi đợi đến giờ vào việc, có khi lại đi thêm tăng phụ là kiếm quán cà phê nào gần đó nói chuyện cho thoải mái rôm rả.

Nhưng mà hình như cảnh tượng quen thuộc có phần nhạt nhoà này đã rất lâu không còn ở khắp các công ty đi làm giờ hành chính rồi, các chị em văn phòng bây giờ hễ đến giờ nghỉ trưa là có xu hướng hào hứng để "biến mất" không tung tích, thử giải mã xem thói quen nghỉ trưa mới của giới phụ nữ công sở là gì.

TẬN DỤNG TỐI ĐA GIỜ NGHỈ TRƯA ĐỂ ĐI LÀM NAIL, LÀM ĐẸP?

Đầu tiên, xu hướng làm nail được hội chị em lăng xê nhiệt tình. Sở thích làm sạch da, sơn móng vốn xưa giờ nhưng nhu cầu làm nail nghệ thuật thì cũng rầm rộ mới vài năm gần đây. Việc tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua nail spa xuất phát từ chuyện ở nhà tự làm thì lười, mà sau giờ làm thì còn về chăm chút cho gia đình, để ngồi đóng cọc cả tiếng ở tiệm nail mà không sốt ruột chuyện cơm nước ở nhà thì chỉ có giờ nghỉ giữa ca. Hơn nữa, làm nail nghệ thuật bây giờ được đầu tư, sáng tạo và bắt trend như sản xuất quần áo, phụ kiện... nên chị em mê đắm các bộ móng xinh mà hy sinh giấc ngủ trưa cũng phải.

Ngoài tiết kiệm thời gian, thỏa mãn nhu cầu làm đẹp thì việc đi tút tát cho mình một thứ gì đó mới mẻ, sạch sẽ, xinh đẹp cũng là một hoạt động giải toả căng thẳng cực kì hữu hiệu.

Chuyện giờ nghỉ trưa của chị em công sở: Thay vì ăn xong trải chiếu nằm ngủ, nhiều người trốn ra ngoài, chọn cho mình một lối sống khác - Ảnh 1.
Chuyện giờ nghỉ trưa của chị em công sở: Thay vì ăn xong trải chiếu nằm ngủ, nhiều người trốn ra ngoài, chọn cho mình một lối sống khác - Ảnh 2.

Hội chị em bây giờ tận dụng tối đa thời gian rảnh để chăm chút cho bản thân mình - Ảnh: @littlenail.93s

CÓ NGƯỜI THÌ ĐI GỘI ĐẦU, TRANH THỦ ĐÁNH MỘT GIẤC Ở TIỆM VẪN THÍCH HƠN LÀ TRẢI CHIẾU NẰM TẠI VĂN PHÒNG

Đây chính là hoạt động thư giãn gần đây được rất nhiều chị em văn phòng yêu thích. Một công đôi chuyện, tranh thủ lúc gội đầu đánh ngay một giấc ngủ trưa thư thái thay vì nằm uể oải tại văn phòng. Gội đầu thảo dược là phương pháp chăm sóc tóc tự nhiên thông qua các nguyên liệu, thảo mộc, bài thuốc hoàn toàn từ thiên nhiên, không chất hóa học. Đồng thời, bạn sẽ được mát-xa thư giãn cổ vai gáy, tay, lưng ngoài mát-xa mặt và da đầu.

Hình thức gội đầu này còn được đánh giá là chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và sức khoẻ tinh thần hữu hiệu. Đặc biệt, đối với dân văn phòng hằng ngày phải đối mặt với rất nhiều áp lực, deadline liên tục lại phải ngồi một chỗ cùng màn hình máy tính thì những hình thức giải tỏa căng thẳng này vô cùng cần thiết.

Chuyện giờ nghỉ trưa của chị em công sở: Thay vì ăn xong trải chiếu nằm ngủ, nhiều người trốn ra ngoài, chọn cho mình một lối sống khác - Ảnh 3.
Chuyện giờ nghỉ trưa của chị em công sở: Thay vì ăn xong trải chiếu nằm ngủ, nhiều người trốn ra ngoài, chọn cho mình một lối sống khác - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ: @hotdealhotdeal.vn, @lylychuu, @cothomspa

Phụ nữ hiện đại bây giờ không chỉ suốt ngày vùi đầu vào đống công việc mà họ luôn biết cân bằng cuộc sống với phương châm có lao động thì phải có tận hưởng. Chị em tìm đến những giải pháp thư giãn bình dân, tiện lợi có thể thực hiện thường xuyên như đi spa gội đầu thảo dược ngày càng nhiều và dần trở thành thói quen mới.

TRANH THỦ TỤ TẬP NHÓM BẠN KHÁC CÔNG TY ĐỂ LÊ LA QUÁN CÀ PHÊ MỚI

Khi bạn đã ngồi ở văn phòng từ sáng, thì giờ nghỉ trưa chính là khoảng thời gian để bạn có cơ hội để ra ngoài hít thở không khí, giúp đầu óc thoải mái và biết đâu loạt ý tưởng lại đến trong những lúc này. Thay vì ngồi tại văn phòng nhấp miếng cà phê cho tỉnh ngủ thì việc hẹn bạn bè khác công ty cùng nhau ra ngoài khám phá một quán cà phê mới, ngồi nói những chủ đề không liên quan đến công việc là một hoạt động giải toả áp lực khá tích cực của hội nữ công sở bây giờ.

Chính nhờ những hoạt động này mà định nghĩa về "cô gái văn phòng" bây giờ được thay mới hoàn toàn, họ dần năng động hơn, giải thoái mình khỏi cái mặc định dân công sở đi liền với tính từ ù lì, nhàm chán.

Chuyện giờ nghỉ trưa của chị em công sở: Thay vì ăn xong trải chiếu nằm ngủ, nhiều người trốn ra ngoài, chọn cho mình một lối sống khác - Ảnh 5.
Chuyện giờ nghỉ trưa của chị em công sở: Thay vì ăn xong trải chiếu nằm ngủ, nhiều người trốn ra ngoài, chọn cho mình một lối sống khác - Ảnh 6.

Ảnh: @nhatanh102

XU HƯỚNG "TAY TRÁI LÀM GIÀU", NÊN OFF ĐƯỢC CÔNG TY LÚC NÀO LÀ TRANH THỦ LÀM NGHỀ KHÁC LÚC ĐÓ

Ngày nay, có rất nhiều phụ nữ luôn cố gắng theo đuổi đam mê của mình. Họ vừa đi làm văn phòng nhưng cũng nhanh chóng nắm bắt được thị trường kinh doanh và tự mình khởi nghiệp một shop online về quần áo, đồ ăn, giày dép,... Hoặc để tăng thêm thu nhập, phục vụ cho nhu cầu, mục đích cá nhân khác nhau trong đời sống họ còn nhận làm freelance cho những dự án ngoài.

Xưa rồi cái thời chỉ nam giới mới có khả năng kinh doanh và phụ nữ mãi loay hoay ở góc bếp. Các chị em công sở bây giờ ít chấp nhận cuộc sống ổn định, họ dần có tham vọng tài chính, chủ động hơn.

Chuyện giờ nghỉ trưa của chị em công sở: Thay vì ăn xong trải chiếu nằm ngủ, nhiều người trốn ra ngoài, chọn cho mình một lối sống khác - Ảnh 7.

Ảnh minh hoạ: @nguyenlydiemmai

Xu hướng sử dụng một ngày hiệu quả không còn quá xa vời và dành cho những ai thành công, kinh doanh tự mình làm chủ nữa. Chị em văn phòng dẫu ngồi gõ lạch cạch suốt giờ hành chính nhưng vẫn rất biết cách tìm cho mình hoạt động để phát triển, nâng cao giá trị bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại