Chuyện giảm lương của HLV Park Hang-seo, báo Hàn nói lời cay đắng

Long Nguyễn |

Tờ New Chosun của Hàn Quốc vừa có bài viết phân tích về vấn đề lương bổng của HLV Park Hang-seo và cho rằng, chiến lược gia này "bị gây sức ép" về việc giảm lương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thời gian qua, bóng đá thế giới chịu rất nhiều áp lực bởi những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Hàng loạt giải bóng đá đã bị hoãn, bị dời lịch thi đấu do không bảo đảm an toàn.

Với bóng đá Việt Nam, V.League 2020 đã phải hoãn lại và chưa có lịch thi đấu cụ thể trong thời gian tới. Ở 2 vòng đầu tiên, tất cả các trận đấu đã phải diễn ra trong tình trạng không có khán giả.

Về phía ĐT Việt Nam, trận đấu gặp ĐT Malaysia ở lượt về bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã phải hoãn tới cuối năm. Kèm theo đó, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự cũng không có điều kiện làm việc theo kế hoạch đề ra trước đó.

Chuyện giảm lương của HLV Park Hang-seo, báo Hàn nói lời cay đắng - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo không chịu sức ép nào về việc giảm lương.

Bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc khi trở lại Việt Nam làm việc cũng phải tự cách ly. Sau đó, HLV Park Hang-seo đã ủng hộ 5.000 USD để phòng chống dịch Covid-19.

Tuy vậy, việc HLV Park Hang-seo có giảm lương hay không vẫn là điều được đề cập. Theo tờ New Chosun, đã có nhiều cầu thủ, HLV đã chấp nhận giảm lương để mang tính chia sẻ trong thời điểm khó khăn của bóng đá. HLV Akira Nishino của Nhật Bản cũng đã đồng ý giảm 50% lương với LĐBĐ Thái Lan. Hàng loạt CLB lớn trên thế giới thậm chí còn giảm lương cầu thủ sâu hơn, như Barcelona giảm tới 70% lương của Messi cùng các đồng đội.

Theo tờ New Chosun, HLV Park Hang-seo đang bị gây áp lực về chuyện giảm lương. Tờ báo này cho rằng, thầy Park "được khuyên" nên cống hiến nhiều hơn nữa. "Ủng hộ tiền là chuyện tốt, nhưng ông Park nên đóng góp nhiều hơn trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang gặp khó khăn như hiện nay. Ông ấy nên thể hiện trách nhiệm cao hơn với quê hương thứ hai của mình", News Chosun trích dẫn một nguồn tin từ Việt Nam.

Mặc dù vậy, trên thực tế, trả lời giới truyền thông về chuyện này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Lương của HLV Park được trả theo đúng hợp đồng đã ký. VFF không ép ông ấy giảm lương".

Trong khi đó, người đại diện Lee Dong-jun của HLV Park Hang-seo cho rằng ông không cần thiết phải giảm lương. "Chúng tôi cho rằng chuyện lương bổng nên thực hiện theo hợp đồng. Không giảm lương, nhưng HLV Park vẫn có nhiều cách để cống hiến cho Việt Nam. Ông ấy sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa", ông Lee nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại