Chuyên gia WHO cảnh báo sắp hết thời hạn tìm nguồn gốc Covid-19

PV |

"Cơ hội thực hiện cuộc điều tra quan trọng đang nhanh chóng khép lại: bất cứ sự chậm trễ nào cũng sẽ khiến một số nghiên cứu không thể thực hiện được về mặt sinh học."

Đoàn điều tra của WHO ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters

Đoàn điều tra của WHO ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học quốc tế tham gia cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguồn gốc của Covid-19 cho biết, không còn nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời, ra tuyên bố chung đầu tiên kể từ khi công bố báo cáo gây nhiều tranh cãi của họ cách đây 5 tháng.

Nhóm 11 nhà khoa học đã bình luận trên tạp chí Nature hôm 25/8: "Cơ hội thực hiện cuộc điều tra quan trọng đang nhanh chóng khép lại: bất cứ sự chậm trễ nào cũng sẽ khiến một số nghiên cứu không thể thực hiện được về mặt sinh học."

Đầu năm nay, các chuyên gia đã tham gia một chuyến công tác thực địa kéo dài 4 tuần do WHO hỗ trợ để nghiên cứu ở Vũ Hán, Trung Quốc - nơi đầu tiên ghi nhận Covid-19. 11 nhà khoa học nhận định báo cáo của họ xuất bản hồi tháng 3 là bước đầu tiên trong quá trình đã bị đình trệ.

Vào cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho cơ quan tình báo Mỹ tăng gấp đôi nỗ lực điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 - bao gồm cả giả thiết liệu đây có phải một tai nạn xuất phát từ phòng thí nghiệm hay không - và báo cáo lại với ông sau 90 ngày. Nhà Trắng đã nhận được báo cáo mật vào hôm 24/8 (giờ Mỹ). Nhưng điều bế tắc là nghiên cứu do WHO đứng đầu sẽ tiếp tục ở đâu và như thế nào. Trọng tâm của cuộc tranh cãi đó là giả thuyết virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ không tìm thấy bằng chứng thuyết phục cho bất kỳ giả thuyết nào trong chuyến đi thực tế của mình. Tuy nhiên, họ đã nhận được những lời chỉ trích vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng hơn giả thuyết này và đã kết luận trong báo cáo rằng nó "cực khó xảy ra"

Trong tuyên bố mới nhất của mình, nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra các câu hỏi về kế hoạch của WHO cho giai đoạn nghiên cứu tiếp theo, yêu cầu thành lập một cơ quan thường trực mới gồm các nhà khoa học dự kiến sẽ tiếp quản công việc truy tìm nguồn gốc từ nhóm ban đầu.

"Việc áp dụng quy định mới này để tiếp tục sứ mệnh điều tra nguồn gốc Sars-CoV-2 có thể kéo dài thêm vài tháng," các nhà khoa học cho biết.

Họ nói rằng, thời gian đã mất đồng nghĩa với việc không thể tìm thấy các manh mối quan trọng, chẳng hạn như dấu vết về dịch bệnh trong quá khứ khi sắp tới ngày kỉ niệm 2 năm nghi ngờ virus xuất hiện ở người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại