Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Bầu Đức nói có phần đúng, nhưng không nên gay gắt như vậy"

Đoàn Dự |

Những ngày qua, bầu Đức có nhiều phát ngôn gay gắt về việc VPF tổ chức họp bàn phương án cho V.League thi đấu trở lại. Thậm chí, ông còn cho rằng lãnh đạo VPF "thiếu trách nhiệm".

Một phương án được VPF đề cập tới nhiều thời gian qua là tổ chức đá nốt lượt đi V.League 2020 ở các SVĐ thuộc miền Bắc. Theo ông Vũ Mạnh Hải, phương án này dĩ nhiên gây ảnh hưởng xấu cho nhiều đội:

"Phương án đá tập trung ở miền Bắc chắc chắn sẽ ảnh hưởng một số đội, phải thiệt thòi hơn. Ví dụ các đội miền Nam phải ra miền Bắc đá, chắc chắn về khí hậu là họ ảnh hưởng rồi, họ cũng không quen. Rồi không quen sân bãi nữa. Đó cũng là các ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng chung cho các đội miền Nam".

Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề ở chỗ, VPF đưa ra phương án này với mục đích cụ thể là gì, khi mà đại dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp, chưa biết khi nào mới chấm dứt (mà nếu đại dịch chấm dứt hẳn thì lại không cần đá tập trung). Cần phải biết trong buổi họp hôm 31/3 với 13 đại diện CLB V.League, VPF đã đề ra trước 2 mốc thời gian có thể để giải trở lại thi đấu là 15/4-29/5 hoặc 1/5-28/6. Tuy nhiên, mốc thời gian thứ nhất có vẻ đã không hợp lý với tình hình hiện tại:

"Mà theo tôi, vấn đề là đề ra phương án đá tập trung để làm gì? Mục đích phải rõ ràng. Mình có thể đá như vậy, nhưng phải trong điều kiện được chính phủ cho phép, bóng đá được chơi. Chứ không phải VPF cứ nghĩ ra những chuyện như vậy. Ông Đoàn Nguyên Đức nói cũng có phần đúng thôi. Vì cả nước đang lo Covid-19 mà VPF cứ bàn phải ngày này, ngày này... đá lại thì không ổn. Cái đó phải theo chỉ đạo chung.

Khi chính phủ chỉ đạo, cho phép bóng đá tiếp tục, có thể không khán giả, thì phương án tập trung ở một nơi đá cũng được. Ngày xưa miền Bắc chiến tranh thì cũng từng đá như vậy rồi, chỉ đá ở một nơi là Phù Lưu Tế gần Hà Nội. Để trốn tránh máy bay, cũng không tụ tập đông người để tránh ném bom. Khi đó chính phủ vẫn cho phép đá, đó cũng là cái tốt vì giữ được phong độ cho cầu thủ, khi tập trung ĐTQG sẽ tốt hơn. Chứ nếu mục đích không rõ ràng thì phải xem xét lại" - cựu danh thủ Thể Công tiếp.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Bầu Đức nói có phần đúng, nhưng không nên gay gắt như vậy - Ảnh 1.

Bầu Đức phản ứng mạnh mẽ việc VPF họp bàn về bóng đá khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Trước đó, bầu Đức đã chỉ trích VPF rằng khi cả nước đang tập trung lo chống Covid-19 thì không nên bàn nhiều về bóng đá. Bầu Đức còn chỉ trích lãnh đạo VPF "thiếu trách nhiệm", "thể hiện không đúng lúc, đúng chỗ".

"Có thể lãnh đạo VPF đang muốn thể hiện khả năng lãnh đạo, muốn tính trước một bước. Như thế thì cũng được thôi nhưng làm gì thì làm, phải theo chỉ đạo chung của nhà nước. Giờ mình nghĩ ra một thời điểm cụ thể thì khó nói. Ông Đức nói có phần đúng. Chúng ta cần có phương án chuẩn bị, nhưng phương án đấy phải làm sao hợp lý với tình hình đất nước. Bóng đá cũng chỉ là một ngành thôi" - ông Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Bầu Đức nói có phần đúng, nhưng không nên gay gắt như vậy - Ảnh 2.

V.League vẫn chưa biết bao giờ mới có thể trở lại.

Theo ông Hải, bầu Đức dù có ý đúng và cũng phát biểu dựa theo cá tính mạnh mẽ của bản thân, nhưng khi cùng trong một tổ chức (V.League) thì không nên chỉ trích nhau quá phũ phàng như vậy:

"Ông Đức ngay từ đầu đã không có tín nhiệm với lãnh đạo hiện tại của VPF rồi. Những gì ông ấy phát biểu thời gian qua là suy nghĩ cá nhân, là theo cá tính của ông ấy. Ông Đức rất thẳng thắn, thấy gì không phải thì nói luôn. Ông ấy không có thiện cảm với VPF nên có thể nói như vậy. Đó là do cá tính thôi. Còn theo tôi, nếu đứng trong cùng một tốt chức thì không nên nói quá mạnh bạo như vậy mà chỉ nên góp ý thôi".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Bầu Đức nói có phần đúng, nhưng không nên gay gắt như vậy - Ảnh 3.

Bầu Đức trước đó đã nhiều lần công kích bầu Tú.

Là một cựu danh thủ, ông Vũ Mạnh Hải dĩ nhiên cực kì yêu bóng đá. Vắng bóng đá trong nhiều tuần qua, người CĐV đặc biệt này tâm sự thêm:

"Đại dịch Covid-19 rất nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng bóng đá mà còn nhiều ngành quan trọng khác, kinh tế... mọi thứ đều ảnh hưởng. Bóng đá cũng phải chấp nhận sự đau thương ấy. Vừa qua một số trận không có khán giả đã rất buồn rồi. Người ta ví bóng đá với khán giả như cá với nước mà. Cá thiếu nước thì chết, nước không có cá thì còn gì nữa. Nhưng đây là ảnh hưởng chung tôi.

Bình thường thứ 4, thứ 6, cuối tuần là có bóng đá rồi, mang lại cho mọi người văn hóa, giả trí để giảm căng thẳng cuộc sống. Mà giờ cuộc sống cứ căng thẳng thế này thì rất là buồn. Là người hoạt động thể thao, tôi rất bức xúc, bức xúc lắm. Hy vọng chính phủ đang hành động quyết liệt thế này thì điều tốt đẹp sẽ sớm đến".

Trước các phản ứng của bầu Đức, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF phân bua: "Hiện tại chúng tôi cũng chưa đưa ra quyết định nào vì đó cũng chỉ là một phương án dự phòng, đưa ra để dự tính thôi. Ban tổ chức mới đưa ra phương án với từng mốc thời gian một, rồi đến thời điểm đó giải có thể tiến hành được, các CLB cảm thấy hợp lý thì chúng ta sẽ thực hiện theo tình huống như vậy".

Bầu Tú

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Bầu Đức nói có phần đúng, nhưng không nên gay gắt như vậy - Ảnh 6.
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Bầu Đức nói có phần đúng, nhưng không nên gay gắt như vậy - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại