Chuyên gia TQ: Mỹ muốn biến Đài Loan thành lô cốt tiền tiêu tại châu Á - Thái Bình Dương

Thủy Thu |

Đồng thời chuyên gia Trung Quốc này cho rằng, việc Mỹ trì hoãn bán vũ khí cho Đài Loan chỉ là kế tạm thời.

Thời gian gần đây, giới truyền thông liên tục đưa ra nhiều dự đoán về hợp đồng mua bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan. Nhiều ý kiến cho rằng, bản hợp đồng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump chính là bản hợp đồng mà cựu Tổng thống Barack Obama đã lên kế hoạch nhưng chưa công bố.

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) dẫn lời chuyên gia nhận định, việc Tổng thống Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức tới nay vẫn chưa tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan có khả năng xuất phát từ lý do Washington đang chuẩn bị cung cấp số lượng trang bị vũ khí lớn hơn, hiện đại hơn, bao gồm máy bay chiến đấu F-35 cho Đài Loan.

Trong khi Đa chiều (Mỹ) cho rằng, việc Tổng thống Mỹ trì hoãn bán vũ khí cho Đài Loan là để cải thiện quan hệ với Trung Quốc nhưng điều này không có nghĩa ông Trump "lơ là Đài Loan" bởi "thực tế có thể khiến Bắc Kinh choáng váng".

Tờ Washington Post cũng cho rằng, ông chủ Nhà Trắng chậm trễ xúc tiến thương lượng mua bán vũ khí với Đài Loan nhằm để nhận được sự hợp tác của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vấn đề Triều Tiên.

Theo Ian Easton, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Project 2049 (Mỹ) ngày 9/6 dự đoán, có thể xuất hiện biến số trong hợp đồng mua bán vũ khí bởi sự trì hoãn của chính quyền Tổng thống Trump.

Ông Easton bình luận, nội dung hợp đồng này có thể bao gồm F-35 hoặc hệ thống phóng tên lửa đa nòng nhằm giúp Đài Loan ngăn chặn cuộc tấn công từ Bắc Kinh; hoặc cũng có thể bao gồm tên lửa FIM-92 Stinger thế hệ mới, đại bác mới hay cam kết hỗ trợ kỹ thuật chế tạo tàu ngầm cho Đài Loan.

Tuy F-35 không phải là yếu tố quyết định kết quả của cuộc chiến eo biển Đài Loan nhưng nếu chính phủ Tổng thống Trump quyết định bán F-35 và các vũ khí hiện đại khác, điều này sẽ đóng vai trò chiến lược quan trọng cân bằng cán cân quân sự ở eo biển Đài Loan, chuyên gia Mỹ nói.

Trong khi đó, Đằng Kiến Quần chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu vấn đề quốc tế Trung Quốc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho rằng, việc chính phủ Trump trì hoãn bán vũ khí cho Đài Loan thực tế chỉ là kế tạm thời.

Mỹ sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan trong thời gian tới bởi Washington mong muốn xây dựng Đài Loan trở thành "người bảo vệ", trở thành lô cốt tiền tiêu của nước này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trở thành nơi cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ, Đằng Kiến Quân bình luận.

Theo Đằng, trong hơn 4 tháng kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump chưa vạch rõ chính sách với Trung Quốc và Đài Loan, trong khi khía cạnh nội chính cũng tồn tại rất nhiều vấn đề "chưa chắc chắn". Hơn nữa, Mỹ cũng đang quan tâm tới khu vực Đông Á nên trì hoãn bán vũ khí cho Đài Loan là kế tạm thời.

Đặc biệt, hiện nay mối quan hệ Trung-Mỹ tương đối ổn định, nếu lúc này Washington gấp gáp bán vũ khí cho Đài Loan sẽ khiến quan hệ Trung-Mỹ đình trệ hoặc tạm dừng hợp tác ở một số lĩnh vực, ông Đằng kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại