Chuyên gia ngoại giao hàng đầu về Triều Tiên của Mỹ xin nghỉ hưu

PHƯƠNG ANH |

Nhà ngoại giao hàng đầu về vấn đề Triều Tiên của Mỹ, Joseph Yun xin nghỉ hưu làm dấy lên nghi ngờ về chính sách với Bình Nhưỡng của Washington.

Làm nhà ngoại giao trên 30 năm, Joseph Yun đang giữ chức Đại diện đặc biệt về chính sách Triều Tiên của Bộ ngoại giao Mỹ và cơ quan này cho biết ông từ chức vì lý do cá nhân.

“Chúng tôi thấy tiếc khi ông ấy từ chức, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên dựa trên chiến dịch tối đa hóa áp lực, nhằm cô lập cho đến khi họ đồng ý bắt đầu đối thoại hướng đến giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”, người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert trả lời phóng viên.

Ông Joseph Yun tuyên bố từ chức vào thời điểm mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên được cho là đang lâm vào bế tắc. Chính sách tối đa hóa áp lực của Washington để khiến Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa liên tục bị từ chối.

Theo RT, những phát ngôn từ lãnh đạo cả hai bên, Triều Tiên đẩy mạnh thử nghiệm tên lửa trong khi Mỹ bắt đầu chuỗi tập trận chung với Hàn Quốc khiến mối quan hệ trở nên xấu đi từ giữa năm 2017.

Một cơ hội "phá băng" trong vấn đề Triều Tiên đến vào thế vận hội mùa đông 2018, nhưng là giữa Triều Tiên với Hàn Quốc chứ không phải với Mỹ với việc 2 miền khởi động lại đường dây liên lạc trực tiếp, đồng ý để các vận động viên Triều Tiên tham gia sự kiện.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng lúc đó cũng thuyết phục người đồng cấp Donald Trump tạm ngừng tập trận chung cho tới khi thế vận hội kết thúc.

Ngày 25/2, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ, nhưng tái khẳng định rằng sẽ không từ bỏ “thanh gươm báu công lý” vũ khí hạt nhân, được cho là cần thiết để tự vệ trước những mối đe dọa từ Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại