Chuyên gia Nga: Trung Quốc và Nga chưa sẵn sàng liên minh nhưng tin nhau tuyệt đối

Anh Tú |

Chuyến thăm trong hai ngày (từ 22-23/3) của Bộ trưởng Ngoại giao Nga đến Trung quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận, trong bối cảnh quan hệ của Mỹ căng thẳng với cả hai quốc gia này. Do đó, sự tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc được coi là tất yếu để chống lại áp lực của Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung quốc Vương Nghị (Nguồn: Bộ Ngoại giao Nga)

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung quốc Vương Nghị (Nguồn: Bộ Ngoại giao Nga)

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ngày 22/3, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp tại Quế Lâm, Trung Quốc đã thông báo cho nhau về mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc với Mỹ, đồng thời cũng thảo luận về một số vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự thế giới, bao gồm tương tác trong Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, tình hình ở Afghanistan, Myanmar, Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA ) về chương trình hạt nhân của Iran. Moscow nhấn mạnh rằng cuộc gặp được tổ chức trong bầu không khí thân thiện và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong hôm nay.

Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Học viện quốc gia Moscow về Quan hệ Quốc tế Igor Denisov cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Lavrov thể hiện sự ổn định trong quan hệ giữa Matxcơva và Bắc Kinh.

Theo quan điểm của ông Denisov, chuyến thăm này là "một phần của kế hoạch tương tác lâu dài giữa Nga và Trung Quốc, và nó không liên quan trực tiếp đến những sự kiện mới nhất trong quan hệ Trung - Mỹ. Nhưng tất nhiên, cuộc gặp Trung-Mỹ cuối cùng ở Anchorage, cũng như việc triệu hồi Đại sứ Nga tại Mỹ để tham vấn sẽ trở thành lý do cho cuộc nói chuyện của các bộ trưởng".

Chuyên gia Denisov cũng nhấn mạnh rằng, “Moscow và Bắc Kinh chưa sẵn sàng tạo ra một liên minh quân sự chống lại bất kỳ ai, nhưng họ tin tưởng tuyệt đối vào nhau”. Ông kết luận: “Trong bối cảnh chính sách hiện tại của Mỹ, mũi nhọn ngày càng hướng vào Trung Quốc và Nga, điều quan trọng là Moscow và Bắc Kinh phải thể hiện một chương trình nghị sự tích cực và một lần nữa nhấn mạnh sự tôn trọng lẫn nhau”.

Trong khi đó, trả lời truyền thông Trung quốc trước chuyến thăm này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, "những yếu tố khách quan, vốn dẫn đến hình thành thế giới đa cực và dân chủ thực sự, đang bị các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cản trở".

Ông lưu ý rằng, sử dụng các lệnh trừng phạt để chống lại Moscow và Bắc Kinh là hành động không khôn ngoan. Theo đó, ưu tiên hàng đầu của Nga - Trung quốc là tiếp tục tăng cường hợp tác cấp cao, "cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa cực toàn cầu và hội nhập khu vực, đồng thời bảo đảm một trật tự công bằng, dân chủ, ổn định cho quốc tế và khu vực".

Bộ trưởng Lavrov đồng thời khẳng định ủng hộ ý tưởng thành lập một liên minh rộng lớn nhất, bao gồm các quốc gia để chống lại các lệnh trừng phạt đơn phương. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh, bất kỳ sáng kiến nào hướng đến mục đích chống lại một công cụ bất hợp pháp như các lệnh trừng phạt đơn phương “đều xứng đáng với mọi sự ủng hộ có thể”.

Quyền Giám đốc Viện Viễn Đông-Viện Hàn Lâm Khoa học Nga Aleksei Maslov nhận định rằng, đối với ý tưởng về một liên minh chống trừng phạt do Ngoại trưởng Lavrov đề xuất, nó có thể hoạt động ít nhất trong ngắn hạn, như một biện pháp cơ động chiến thuật.

Chuyên gia này phân tích rằng, “một liên minh dựa trên nguyên tắc 'thống nhất chống lại' sẽ tồn tại miễn là có một mối đe dọa nào đó. Một liên minh như vậy sẽ bền vững nếu Matxcơva và Bắc Kinh đề xuất một dự án toàn cầu mới”.

Theo ông Maslov, giờ đây, Nga và Trung quốc có lợi khi đưa ra hiểu biết về việc thế giới nên được sắp xếp như thế nào trong điều kiện mới. Đây không chỉ là về những thay đổi sau đại dịch, mà còn về các hình thức quan hệ đối tác quân sự-chính trị mới. Và điều quan trọng nhất là về các mối quan hệ xuyên biên giới mới cùng có lợi.

Ông Sergei Sanakoev, người đứng đầu trung tâm phân tích Nga-Trung, thành viên của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế nhận định rằng, chuyến thăm của Bộ trưởng Lavrov đến Trung quốc sẽ là một chuyến thăm rất tích cực trong bối cảnh các vụ bê bối quốc tế đang diễn ra nghiêm trọng đối với Mỹ. Trong một tuần, họ đã tìm cách gây khó chịu không chỉ cho Nga mà còn cho cả Trung Quốc. Không ai sẵn sàng ủng hộ đường lối ngoại giao như vậy trên thế giới.

Chuyên gia Sergei Sanakoev nhấn mạnh rằng, Nga và Trung Quốc đang tích cực hợp tác trong cả lĩnh vực mới và truyền thống. Kể từ năm 2008, hai nước đã loại bỏ dần việc sử dụng đồng đô la trong thương mại giữa các quốc gia. Bây giờ hơn một nửa tổng doanh thu được tính bằng đơn vị tiền tệ quốc gia. Các lĩnh vực khác cũng đang phát triển, ví dụ như năng lượng - đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia đã được khởi động.

Ông Sanakoev cho rằng, phương Tây đang cố gắng suy đoán về mọi khía cạnh hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. Họ không hài lòng vì Moscow và Bắc Kinh thống nhất với nhau. Đối với phương Tây, phá hủy mối quan hệ của các quốc gia này đã trở thành mục tiêu chiến lược quan trọng nhất, nhưng họ sẽ không thể đạt được./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại