Trung Quốc phủ nhận chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga có sự “sắp xếp đặc biệt”

PV |

Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay (22/3) của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh phủ nhận chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có sự “sắp xếp đặc biệt”.

Bà Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bà Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định, bất cứ một chuyến thăm nào trong quan hệ ngoại giao đều phải có sự trao đổi và sắp xếp trước của cả hai bên, hơn nữa Trung Quốc và Nga luôn bảo đảm được giao lưu mật thiết ở các cấp độ khác nhau, do đó bà này phủ nhận chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Trung Quốc có sự “sắp xếp đặc biệt”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc, Nga và Mỹ đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đều có trách nhiệm quan trọng đối với an ninh và hòa bình của thế giới. Sự phát triển của quan hệ Trung – Nga không nhằm vào bất cứ quốc gia nào, không giống việc “kết bè kéo cánh” của một vài quốc gia khác.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có chuyến thăm Trung Quốc trong 2 ngày 22-23/3, chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khi được tiến hành ngay sau Đối thoại chiến lược cấp cao Trung – Mỹ hôm 18 và 19/3 vừa qua. Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thực hiện một chính sách vô cùng cứng rắn đối với cả Nga và Trung Quốc, khiến nhiều chuyên gia cho rằng, đây là động lực thúc đẩy Nga và Trung Quốc sát lại gần nhau hơn.

Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Trung Quốc là đối tác chiến lược thực sự của Nga, hai bên có nhiều điểm chung và đối thoại giữa hai bên trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau là hình mẫu cho các nước khác./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại