Chuyên gia Mỹ: Su-30SM sau nâng cấp vẫn chưa sánh ngang được F-15E

Bảo Lam |

Hồi tháng 7/2017, Nga đã thông báo về phiên bản nâng cấp thiết bị điện tử cùng vũ khí của chiếc tiêm kích siêu cơ động Su-30SM với tên gọi mới là Su-30SM1.

Nhà báo quân sự của tạp chí Scout Warrior, ông Daniel Brown nhận định rằng Su-30SM1 có thể được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với F-15E Strike Eagle (Mỹ), vị chuyên gia đã tiến hành so sánh tính năng của hai dòng máy bay tiêm kích nói trên.

Theo đánh giá, Su-30SM1 sở hữu hệ thống kiểm soát vector lực đẩy, khiến nó có thể thực hiện những cú nhào lộn nhanh và cơ động. Chiếc tiêm kích của Nga có 2 phi công điều khiển, rất giống với F-15E, giúp kiểm soát toàn diện hơn không gian trong buồng lái.

Su-30SM1 được trang bị nhiều loại vũ khí chính xác cao do Nga sản xuất, nó có thể sử dụng bom dẫn đường KAB-250, cũng như tên lửa không đối đất thế hệ mới Kh-59MK2. Trọng lượng có tải của chiếc tiêm kích này là 8 tấn, trong khi đó máy bay Mỹ cũng tiếp nhận những loại đạn tương tự, tuy nhiên tải trọng hữu ích lên tới 10,4 tấn.

Tiêm kích Nga mang được 8 tên lửa R-27, hoặc 10 tên lửa R-77, hoặc 6 tên lửa R-73. Ngoài ra Su-30SM1 còn có 1 khẩu pháo tự động 30 mm với 150 viên đạn. "Đại bàng bất khả chiến bại" của Mỹ được tích hợp pháo 20 mm cơ số 500 viên đạn, mang theo tối đa 16 tên lửa không đối không.

Chuyên gia Mỹ: Su-30SM sau nâng cấp vẫn chưa sánh ngang được F-15E - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-30SM của Nga hoạt động tại Syria

Trên Su-30SM1 là 2 động cơ turbine phản lực AL-31F với lực đẩy 12.500 kgs mỗi chiếc. Dưới 2 cánh của Strike Eagle là 2 động cơ F110 cung cấp lực đẩy 13.150 kgs. Vận tốc tối đa của chiếc tiêm kích Nga là Mach 2, còn đối với F-15E con số này là Mach 2,5+.

Quan trọng hơn, radar của F-15E là loại mảng pha quét chủ động AN/APG-82 tính năng vượt trội so với BARS N011M thụ động lắp trên Su-30SM1.

Tóm lại, ông Brown đánh giá tiêm kích của Mỹ có ưu thế không lớn về các tính năng cơ bản, nhưng trong trường hợp đối đầu trực tiếp thì F-15E có thể vượt mặt Su-30SM1.

Tuy nhiên tất cả mọi thứ chỉ là trên giấy bút và hoàn toàn mang tính phỏng đoán. Chiến đấu cơ thế hệ mới của Nga hiện vẫn chưa được xuất xưởng, cho nên chưa thể kết luận một cách toàn diện các tính năng của nó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại