Chuyên gia: Kinh tế TQ có thể phục hồi "rất ấn tượng", nhưng Mỹ có thể sẽ "ngáng đường" TQ theo cách mới

Hồng Anh |

Chuyên gia của ngân hàng Deutsche Bank nhận định rằng một loạt các chỉ số cho thấy kinh tế Trung Quốc đã phục hồi khá tốt, tuy nhiên Mỹ vẫn là mối nguy lớn nhất đối với nước này.

Nền kinh tế của Trung Quốc đang dần cải thiện và có thể đạt được mức tăng trưởng "rất ấn tượng" - nhưng Mỹ vẫn là mối nguy lớn nhất đối với kinh tế Trung Quốc và có thể phá hỏng sự phục hồi này, hãng tin CNBC của Mỹ trích dẫn nhận định của một nhà kinh tế học đến từ ngân hàng Deutsche Bank.

Hiện tại, hầu hết các nền kinh tế toàn cầu vẫn đang "chao đảo" sau khi hàng loạt biện pháp phong tỏa và hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Các biện pháp hạn chế bao gồm tạm thời đóng cửa các doanh nghiệp và lệnh yêu cầu người dân ở nhà đã cắt giảm đáng kể các hoạt động kinh tế trên toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực tới mọi triển vọng tăng trưởng trong năm nay.

Thế nhưng, Trung Quốc - nơi đại dịch COVID-19 khởi phát - lại là một trong số ít những nền kinh tế được nhận định là vẫn có khả năng tăng trưởng trong năm nay.

Sự hồi phục của Trung Quốc "sẽ rất ấn tượng" với mức tăng trưởng 5-6% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, sau khi nền kinh tế của nước này đã suy giảm trong Quý I, ông Michael Spencer, chuyên gia kinh tế, trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ngân hàng Deutsche Bank nhận định.

"Nhu cầu nội địa của Trung Quốc đã phục hồi khá tốt", ông Spencer chia sẻ với đài CNBC.

Cụ thể, theo chuyên gia này, "một loạt các chỉ số" - bao gồm doanh số bán xe ô tô và bất động sản tại Trung Quốc - đang "trở lại mức bình thường". Lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc cũng có những tín hiệu tốt hơn so với kỳ vọng, nhưng cũng có thể trở nên tệ hơn trong vài tháng tới do các đối tác nhập khẩu hàng của Trung Quốc chưa phục hồi sau đại dịch.

Mỹ có thể sẽ "ngáng đường" Trung Quốc theo cách mới?

Mối nguy lớn nhất đối với nền kinh tế của Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu chính là Mỹ, theo ông Spencer. Lí giải cho nhận định này, nhà kinh tế học của Deutsche Bank cho biết Mỹ đang tái mở cửa và dỡ bỏ các lệnh phong tỏa "quá sớm", điều này có thể gây ra một làn sóng dịch bệnh khác và buộc chính phủ nước này phải tái áp đặt các lệnh hạn chế để chống dịch.

Hậu quả là nền kinh tế của Mỹ sẽ lâm vào khó khăn, bất chấp cú nhảy vọt bất ngờ về số việc làm mới được ghi nhận gần đây.

Chuyên gia: Kinh tế TQ có thể phục hồi rất ấn tượng, nhưng Mỹ có thể sẽ ngáng đường TQ theo cách mới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Vox

Trong khi đó, ông Steve Hanke, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu Cato của Mỹ, cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ mất nhiều năm trời để phục hồi sau những tổn thất "khổng lồ".

"[Việc phục hồi] sẽ không diễn ra ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chưa thể phục hồi về mức GDP tiền khủng hoảng trước năm 2022, và thậm chí có thể muộn hơn nữa", ông Hanke nhận dịnh với CNBC.

"Con đường phía trước của chúng ta sẽ rất khó khăn", nhà nghiên cứu này cho biết.

Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 của Mỹ-Trung như "chỉ treo mành"

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây, và mối quan hệ giữa hai nước được đánh giá là sẽ "vô cùng nhạy cảm" trong năm nay, theo nhà kinh tế học Spencer.

Vào tháng 11 năm nay, cuộc bầu cử Tổng thống được dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ cứng rắn hơn nữa với Bắc Kinh - trái với quan điểm của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ đến từ đảng Dân chủ của ông.

"Xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ đã trở nên rất đáng lo ngại, và tôi cho rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ càng trở nên tồi tệ hơn trong mùa hè này", ông Spencer cho rằng hai nước "không có bất cứ triển vọng nào" trong việc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 2.

Hai nước Mỹ-Trung đã kí kết thỏa thuận giai đoạn 1 trong tháng 1 năm nay, tạm dừng cuộc chiến thuế quan đã kéo dài suốt hơn 1 năm. Chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận giai đoạn 2 trước cuộc bầu cử tháng 11, tuy nhiên hiện tại ngay đến thỏa thuận giai đoạn 1 cũng đang mong manh như "chỉ treo mành", theo ông Spencer.

"Thỏa thuận giai đoạn 1 có nguy cơ đổ vỡ hoặc bị bỏ bê trong vài tuần hoặc vài tháng tới", chuyên gia này kết luận.

Chuyên gia: Kinh tế TQ có thể phục hồi rất ấn tượng, nhưng Mỹ có thể sẽ ngáng đường TQ theo cách mới - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại