Chuyên gia: Khoảng 1,1-1,2 tỷ người Trung Quốc đã mắc Covid-19

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh |

Theo ông Chung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu Trung Quốc, khoảng 85% người dân nước này đã mắc Covid-19, tức khoảng từ 1,1 đến 1,2 tỷ người. Trong khi đó, chủng vi rút chủ đạo hiện đang lưu hành ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc là XBB.1.9.1.

Phát biểu tại một sự kiện chiều 15/5, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho rằng, cho dù mắc Covid-19 có triệu chứng hay không, nếu kháng thể với SARS-CoV-2 trong cơ thể tăng cao, điều đó có nghĩa là người đó đã bị nhiễm bệnh. Từ góc độ này, theo tính toán, khoảng 85% người dân Trung Quốc đã mắc Covid-19, tức là khoảng 1,1 tỷ đến 1,2 tỷ người.

Chuyên gia: Khoảng 1,1-1,2 tỷ người Trung Quốc đã mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Chung Nam Sơn phát biểu tại sự kiện ngày 15/5. Ảnh: Dương Thành buổi chiều.

Ông cũng cho biết thêm, theo thống kê từ các phòng khám sốt ở Quảng Châu, miền Nam nước này, trong số những bệnh nhân được xét nghiệm, 20%-25% dương tính với Covid-19. Biến thể phổ biến tại thành phố này hiện nay là Omicron XBB.1.9.1.

Thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho thấy, biến thể Omicron XBB.1.9.1 lần đầu tiên được phát hiện nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục là từ 2 tháng trước. Biến thể này được phát hiện lần đầu trong một số trường hợp từ ngày 3-9/3.

Ông Chung Nam Sơn dẫn các nghiên cứu phòng thí nghiệm và nghiên cứu thực tế ở Singapore cho biết, các kháng thể được tạo ra sau khi mắc Covid-19 có thể bảo vệ con người trong vòng từ 4-6 tháng, nhưng với biến thể XBB khả năng bảo vệ có thể sẽ suy yếu. Nếu tính từ đỉnh dịch ở Trung Quốc năm 2022 là từ tháng 12, “hiện nay đã đến thời điểm” mắc lại.

“Tất cả những người từng nhiễm biến thể BA.1, BA.2, BA.4, BA.5 sẽ được bảo vệ khá tốt trong vòng 4 hoặc 6 tháng trước biến thể BA của Omicron, nhưng khả năng bảo vệ trước XBB sẽ giảm sút”, ông Chung Nam Sơn nói.

Theo chuyên gia này, trong các bước tiếp theo để chống lại Covid-19, cần phát triển vaccine có thể ngăn ngừa các biến thể bao gồm XBB, trong đó có vaccine mRNA và protein tái tổ hợp, chủ yếu nhắm vào các nhóm dân số cụ thể như những người có khả năng miễn dịch yếu hoặc người cao tuổi mắc các bệnh nền nghiêm trọng. Mặt khác, điều trị kịp thời bằng thuốc khi mắc bệnh cũng có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong.

Hiện tại, biến thể XBB đã lan rộng ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, như Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Philippines và Singapore. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đang theo dõi biến thể này, lưu ý rằng nó lây lan nhanh chóng nhưng gây ra các triệu chứng nhẹ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại